Làng quê Yên Khánh thay áo mới

Người dân Yên Khánh (Ninh Bình) nhiều năm trước có câu: “Ai đi xứ sự mười đông, không bằng công tác Khánh Công, Khánh Thành”. Đó là sự ám chỉ về những khó khăn của hai xã nêu trên thuộc huyện Yên Khánh, nhưng giờ đây vùng đất nghèo ấy đã thay áo mới nhờ xây dựng nông thôn mới.
Xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới ở xã Khánh Công, huyện Yên Khánh ( Ninh Bình).
Xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo mới ở xã Khánh Công, huyện Yên Khánh ( Ninh Bình).

Những ngôi nhà mái bằng khang trang ở các xã Khánh Công, Khánh Thành mọc lên san sát bên những con đường rợp bóng cây xanh; bên những đường hoa thơm ngát nối dài các thôn xóm “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Bí thư Đảng ủy xã Khánh Công, Phạm Ngọc Quang cho biết: “Xã Khánh Công thật sự chuyển mình từ khi đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2017; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tháng 12/2022. 5 năm qua, Khánh Công đã huy động nhân dân đóng góp 50% trong số hơn 123 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Người dân nơi đây còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đạt gần 71 triệu đồng/người/năm. Xã Khánh Công quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn kiểu mẫu”.

Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Hoàng Văn Thắng cho biết: ‘‘Không chỉ có xã Khánh Công mà đến nay, huyện Yên Khánh đã có 11/18 xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 141 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Từ kinh nghiệm thành công trong xây dựng nông thôn mới, Yên Khánh xác định muốn phát triển mạnh về kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân phải ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các vùng sản xuất; kết nối với các mô hình kinh tế của người dân và hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Yên Khánh đang nỗ lực tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn mục đích xây dựng nông thôn mới nâng cao; tổ chức hướng dẫn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với xã Khánh Hòa; rà soát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã Khánh Thành, Khánh Thiện.

Đồng thời, Yên Khánh chú trọng thực hiện quy hoạch vùng huyện; chỉ đạo đơn vị chức năng bố trí kinh phí xây dựng chợ hạng 2; cấp mã vùng cho vùng nguyên liệu tập trung; mã vùng sản suất lúa hữu cơ 60 ha ở xã Khánh Nhạc; tăng cường xử lý chất thải nguy hại, kết hợp phân loại chất thải tại nguồn; hướng dẫn xây dựng mô hình xã thông minh ở Khánh Cư, xã Khánh Nhạc của huyện. Huyện tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, hoàn thiện mạng lưới y tế từ huyện đến xã; chú trọng khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị quy mô lớn.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng phát huy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, huyện Yên Khánh đã huy động được nhiều nguồn lực mới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhiều tiêu chí đến nay đã đạt, hoặc cơ bản đạt chuẩn như tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí số 9 về an ninh, trật tự-hành chính công; tiêu chí về quy hoạch, giao thông, điện; tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục; tiêu chí số 7 về môi trường. Một số tiêu chí khác về kinh tế, chất lượng môi trường sống cũng đang dần về đích, tạo động lực cho huyện Yên Khánh có thêm nhiều làng quê đáng sống trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm