Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng

Nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa để gắn kết cộng đồng, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cho thấy các hội viên, phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chịu thương, chịu khó, năng động, sáng tạo, không ngừng phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của mình góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của thành phố.
Mô hình "Trao yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16, Quận 8 đã hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Mô hình "Trao yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16, Quận 8 đã hỗ trợ thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh tấm bảng "Trao yêu thương" đặt tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16, Quận 8 (số 450, đường Phú Định) là kệ gỗ có nhiều ngăn được sắp xếp ngăn nắp quần áo, chăn màn, giày dép, mũ nón..., kể cả vật dụng gia đình. Thi thoảng, một cụ già bán vé số ghé vào xin một đôi dép cũ, một chị công nhân tìm một chiếc áo rồi khoác vào thử mà không chút ngần ngại.

Với thông điệp: "Ai dư thì cho, ai cần đến lấy", điểm tiếp nhận đồ đã qua sử dụng được Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16, Quận 8 lập ra từ năm 2017 sau sự cố hỏa hoạn xảy ra ở khu phố 1 làm nhiều căn nhà bị thiêu rụi, hầu hết hộ nghèo lâm vào cảnh khốn khó.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16, Quận 8 Bùi Thị Kim Hường nhớ lại, xảy ra hỏa hoạn, người thuê trọ hết sức lo lắng. Các chị em không còn đồ đạc, vật dụng gì cả nên phường đưa tạm về trường học để chăm lo. Sau đó, địa phương đi vận động khắp nơi để hỗ trợ từ quần áo đến nhu yếu phẩm. Thế là chị em trong hội nảy ra ý định làm gian hàng "Trao yêu thương" để ai dư thì cho, ai cần thì lấy, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn…

Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều nơi trên địa bàn phường như chung cư An Dương Vương; trụ sở Khu phố 3; khu nhà trọ Xuân Hà với tên gọi như "Gian hàng 0 đồng", "Shop 0 đồng". Tại mỗi gian hàng đều có các chị em thuộc chi, tổ hội tham gia phân loại quần áo, sắp xếp và hướng dẫn người cho cũng như người nhận. Ban đầu, đồ vật gom góp được hầu hết là đồ cũ, đã qua sử dụng nhưng về sau các gian hàng đã tiếp nhận những món hàng thiết thực như chai mắm, ký đường, nhu yếu phẩm cần thiết, kể cả hàng trăm bộ áo dài từ người dân, những nhà hảo tâm gửi đến. Hội còn nhận được rất nhiều món đồ, thùng hàng ở các tỉnh, thành phố khác chuyển đến do thông tin ngày càng lan tỏa…

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 8, qua hơn 5 năm đưa vào hoạt động mô hình "Trao yêu thương" đã có hơn 5.500 lượt tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 20 tấn quần áo và các trang thiết bị, vật dụng các loại; hơn 5.000 lượt người đến nhận tại điểm. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 16 đã chia sẻ hơn 12 tấn quần áo, 100 tấm nệm, đồ dùng các loại cho các đoàn từ thiện hỗ trợ các vùng, miền trên cả nước.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, gian hàng "Trao yêu thương" đã nhận lại sự hỗ trợ của bà con các tỉnh, thành phố hơn 5 tấn gạo; 10 tấn rau, củ, quả; hơn 1.000 phần quà cho hội viên phụ nữ và công nhân lao động nghèo trên địa bàn. Mô hình ý nghĩa này đã lan tỏa đến khắp các quận, huyện ở thành phố.

Bà Bùi Thị Kim Hường chia sẻ, thông qua hoạt động của mô hình "Trao yêu thương" đã góp phần tạo nên hình ảnh hoạt động thiết thực của tổ chức Hội cùng sự gần gũi, gắn bó, chia sẻ, đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân lao động trên địa bàn, thu hút hội viên, phụ nữ đến với Hội ngày càng đông hơn…

Trong năm 2021, cao điểm xảy ra dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, vận động các nguồn lực chăm lo cho hội viên, phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh. Trong đó, trọng tâm là chương trình hỗ trợ sữa cho người già, trẻ em; chương trình "Đồng hành vượt cạn" hỗ trợ 1.537 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng. Hội còn thực hiện các chương trình "Vòng tay yêu thương", "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc trẻ em sơ sinh và trẻ có cha, mẹ mất do dịch Covid-19. Tính đến nay, có 476 trẻ mồ côi được hỗ trợ sữa, phí sinh hoạt, máy tính bảng... tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, mô hình "Bếp nhà Hội" đã phục vụ, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ và các hộ dân trong khu phong tỏa, cách ly tại các địa phương với 185 bếp ăn, nấu và trao tặng 4.331.208 suất ăn với tổng trị giá hơn 68 tỷ đồng. Các cấp Hội đã thực hiện mô hình "Đi chợ hộ" với sự tham gia của 117.366 lượt cán bộ Hội, tiếp nhận và giải quyết hơn 1,6 triệu đơn hàng với tổng số tiền đi chợ hơn 710 tỷ đồng…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, cùng với toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, các cấp Hội đã, đang và tiếp tục chủ động, tích cực tham gia cùng địa phương trên mọi mặt trận phòng, chống dịch, từ công tác tuyên truyền, vận động, đến chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân vượt qua khó khăn sau đại dịch. Các cấp Hội tiếp tục nỗ lực cùng thành phố thực hiện nhất quán phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội; chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong điều kiện bình thường mới…

Có thể bạn quan tâm