Lan tỏa cách làm hay trong bảo vệ môi trường

Chung tay kiến tạo, bảo vệ môi trường ổn định, bền vững, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên, thanh niên thành phố Thuận An ra quân ngày Chủ nhật xanh nhằm giúp môi trường xanh-sạch-đẹp.
Đoàn viên, thanh niên thành phố Thuận An ra quân ngày Chủ nhật xanh nhằm giúp môi trường xanh-sạch-đẹp.

Ghi nhận những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, tỉnh đã tổ chức Giải thưởng Môi trường để tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, cộng đồng, nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn ý thức bảo vệ môi trường sống của mỗi người dân.

Lan tỏa những cách làm hay

Khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, nơi từng là điểm đen về rác thải, giờ đã trở thành cộng đồng duy nhất trong danh sách nhận Giải thưởng Môi trường năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vinh danh vào ngày 18/10. Sau gần bốn năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” và “Tuyến đường, tuyến hẻm không rác” gắn liền với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân cùng tham gia thực hiện tốt vệ sinh môi trường khu dân cư, ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường của người dân khu phố Tây đã được nâng cao.

Bà Bùi Thị Yến Hoa, Trưởng ban điều hành khu phố chia sẻ: Với cách làm ra quân tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần của cộng đồng dân cư khu phố Tây đã tạo thành thói quen trong cuộc sống, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao trong hoạt động xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp-văn minh. Nhờ vậy, các tuyến đường Vĩnh Phú 33, Vĩnh Phú 29, Vĩnh Phú 32 đã được Ban điều hành khu phố và nhân dân thực hiện tạo những mảng xanh.

Còn tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, ông Đinh San Hà là một người dân sinh sống trên địa bàn nhưng cũng đã chủ động thực hiện nhiều mô hình xử lý rác thải, thiết kế nắp cống chịu lực, che chắn miệng hố ga để giảm mùi hôi, quét dọn các tuyến đường, chà rửa thùng rác...

Nhờ đó, đã góp phần hạn chế rác thải ra môi trường, rác thải được đưa đi xử lý đã giúp nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, giảm tình trạng vứt rác bừa bãi...

Những việc làm thiết thực của ông Đinh San Hà đã chung tay cùng chính quyền địa phương tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị góp phần xây dựng phường Mỹ Phước xanh-sạch-đẹp. Nghiên cứu, tìm kiếm những mô hình mới, cách làm hay, các ý tưởng sáng tạo về lĩnh vực môi trường, anh Nguyễn Thanh Luật, công tác tại Thành đoàn Thuận An có nhiều dự án tiêu biểu. Nổi bật như:

Dự án “Mang cây về nhà”, đổi rác thải nhựa lấy quà tặng là những vật phẩm bảo vệ môi trường, các chậu cây xanh để bàn; mô hình “Vì một không gian xanh-biến bãi rác thành vườn hoa, vườn cây” với hàng trăm mô hình có tính ứng dụng cao trong cộng đồng.

Ngoài việc sáng tạo áp dụng những cách làm bảo vệ môi trường vào thực tiễn đời sống đạt hiệu quả cao, các dự án, công trình còn tuyên truyền cho người dân, thanh, thiếu nhi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng thành phố Thuận An ngày càng văn minh, đô thị xanh-sạch-đẹp.

Là một trong những đơn vị tiên phong góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhà máy trực thuộc Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn 2 ở thành phố Dĩ An đã liên hệ được với các nhãn hàng để sản xuất các đơn hàng balo, vali, túi xách... sử dụng vật liệu sản xuất ban đầu từ các nguyên liệu tái chế.

Nhà máy cũng áp dụng toàn bộ quá trình sản xuất từ các khâu nhận nguyên liệu, lưu trữ, cắt, may, xử lý đều được kiểm soát và dán nhãn cho các công đoạn, máy móc, khu vực có liên quan đến vật liệu tái chế. Bên cạnh đó, công nhân viên tại nhà máy được huấn luyện và nhận biết tránh nhầm lẫn với các loại vật tư thông thường khác.

Qua đó, nhà máy đã truyền tải thông điệp về môi trường, giáo dục môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt; đồng thời, thúc đẩy các ý tưởng cải tiến về sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời

Nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Giải thưởng Môi trường để vinh danh.

Qua sáu kỳ tổ chức Giải thưởng, tỉnh đã biểu dương và khen thưởng hàng trăm tổ chức, cá nhân, cộng đồng trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp thường xuyên, liên tục trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Qua đó nhiều mô hình, ý tưởng cải tiến về sản phẩm gắn liền với bảo vệ môi trường đã được ứng dụng, nhân rộng nhằm thúc đẩy, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia tích cực vào các hoạt động về bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Chia sẻ về giải thưởng này, ông Nguyễn Thế Tùng Lâm, Phó Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Giải thưởng gồm sáu lĩnh vực: Quản lý nhà nước; giáo dục và đào tạo, truyền thông, tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát; nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ; phòng ngừa, giảm tác động xấu tới môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với các lĩnh vực này, Giải thưởng dựa trên năm tiêu chí đánh giá dành chung cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng như: Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, tính hiệu quả về kinh tế-xã hội, quy mô và phạm vi ảnh hưởng, tính sáng tạo (dành cho cá nhân) và tính liên tục cùng thời gian tác động nhất định (dành chung cho tổ chức, cộng đồng), có thành tích về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xét tặng giải thưởng tại vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho rằng: Các cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường của tỉnh sẽ luôn là các nhân tố tích cực, lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường, thu hút cộng đồng tham gia nhiều hơn vào công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Để giải thưởng tiếp tục trở thành địa chỉ nhằm ghi nhận, tôn vinh những tổ chức, cá nhân, cộng đồng có những đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; tiếp tục là nơi ươm mầm cho những giải pháp, mô hình sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh, các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, triển khai mô hình mới, hiệu quả; các tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát hiện, giới thiệu các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường để tỉnh xem xét tôn vinh, khen thưởng.