Làm theo lời Bác dạy - Lương y như từ mẫu

Không chỉ thường xuyên thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức của ngành quy định, Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Bãi Cháy còn luôn xác định người thầy thuốc phải thực sự như người “Mẹ hiền” đúng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Lương y như từ mẫu”, hết lòng vì người bệnh của mình.

Nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, ngay sau khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, ban lãnh đạo Bệnh viện ĐKKV Bãi Cháy đã phát động Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, viên chức trong Bệnh viện.

“Chúng tôi luôn xác định việc chữa bệnh cứu người cũng như những quy chuẩn về đạo đức, y đức của người thầy thuốc phải được đặt lên hàng đầu sau đó mới đến tri thức thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ ” - bác sĩ Vũ Xuân Diện, Giám đốc Bệnh viện tâm sự.

Cùng với phương châm “Thương người như thể thương thân”, tập thể những người thầy thuốc của Bệnh viện ĐKKV Bãi Cháy đã hưởng ứng bằng tất cả suy nghĩ, hành động thiết thực, cụ thể mà trong đó lấy người bệnh làm trung tâm chỉ đạo tất cả các hoạt động trong bệnh viện.

Y bác sĩ đang chăm sóc điều trị cho trẻ ở Khoa Nhi.

Trong việc ứng xử văn hóa giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh, người nhà người bệnh, giữa đồng ngiệp với nhau ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Người bệnh đã thực sự yên tâm, tin tưởng khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Lượng bệnh nhân đông, áp lực công việc nhiều nhưng các y bác sĩ ở Bệnh viện ĐKKV Bãi Cháy vẫn nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao chăm sóc cho người bệnh.

Năm 2008, thực hiện làm theo lời dạy của Bác, Bệnh viện ĐKKV Bãi Cháy đã tổ chức cấp cứu được 38.000 lượt người bệnh, khám và điều trị nội trú cho 143.700 lượt bệnh nhân. Đặc biệt là Bệnh viện đã triển khai được 16 kỹ thuật mới trên lâm sàng cũng như cận lâm sàng về chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Chấn thương, Sản, nội, Tai mũi họng, Mắt, Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm... trong đó đã thực hiện được nhiều kỹ thuật khó như phẫu thuật sọ não, phẫu thuật thần kinh mạch máu, phẫu thuật lồng ngực mà trước đây chỉ có tuyến Trung ương mới làm được.

Hiện Bệnh viện có 24 bác sĩ có trình độ chuyên khoa cấp 1 và 2 ở các chuyên ngành và đang tiếp tục xây dựng cơ chế tuyển dụng đãi ngộ và định hướng đào tạo nguồn nhân lực có tri thức chất lượng cao nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Quang Thọ

Có thể bạn quan tâm