Làm sạch, đẹp môi trường ở Cương Gián

Cương Gián, xã thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), những năm gần đây được giàu lên nhờ đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Cương Gián còn có một lợi thế khác là có bãi biển đẹp, nằm cạnh con sông Rào và sát chân núi Hồng Lĩnh, tạo nên cảnh quan hữu tình.

Nếu lợi thế này được khai thác thì chắc rằng khu vực này trù phú, phát đạt hơn nhiều. Năm 2005, xã Cương Gián được Nhà nước phong tặng danh hiệu xã Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Một câu hỏi đặt ra: "Vì sao lợi thế đó không được phát huy và vì sao môi trường vệ sinh xã Cương Gián đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, thậm chí đã xây dựng xong hệ thống nước sạch, nhưng dân không sử dụng, vì nước đó cũng đang bị ô nhiễm" đều được mọi người dân từ người làm ruộng, đánh cá, đến Chủ tịch Hội Nông dân xã Cương Gián giải thích: Ðó do cống ngăn mặn Ðá Bạc tồn tại 35 năm nay làm nước con sông Rào bị tù đọng, hôi thối.

Nhân dân muốn phát triển nuôi hải sản, làm muối, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng khu du lịch sinh thái cũng không thực hiện được.

Nguyện vọng phần lớn người dân Cương Gián đều muốn được tỉnh, huyện quan tâm sớm giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã nhiều lần đến khảo sát và thấy đúng như những điều nhân dân phản ánh.

Nếu cống Ðá Bạc được phá dỡ, không chỉ đem lại nguồn lợi lớn gấp nhiều lần từ nguồn nuôi trồng hải sản với diện tích khoảng 80 ha mặt sông, đất hoang và đất chuyển đổi canh tác, khai thác được tiềm năng du lịch và giải quyết được việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho nhiều gia đình trong xã và khu vực lân cận, nhất là làm cho môi trường, cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm được sức khỏe của nhân dân. Mặt khác, khi nước biển được lưu thông với sông sẽ trả lại cửa sông như trước đây cho các tàu, thuyền làm nơi trú ẩn an toàn khi có dông, bão.

Ðáp ứng nguyện vọng nhân dân xã Cương Gián, đề nghị  lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, nghiên cứu việc phá chiếc cống nói trên hiện đang bị rò rỉ và hư hỏng.

Có thể bạn quan tâm