Trải qua 81 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc và nuôi dưỡng của nhân dân, sự đoàn kết, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kế thừa và phát huy truyền thống quân sự của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và trưởng thành.
Theo đó, các đồng chí vẫn đang công tác hay đã về hưu nhưng rất nhiệt huyết và cống hiến. Sau khi về với cuộc sống đời thường, cán bộ hưu trí tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng chung tay giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp thấy được sự hy sinh cao cả của lớp người đi trước, thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do, luôn luôn đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
Hiện nay, người lính phải luôn giữ vững vai trò tiên phong, xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng và sự bình yên của cộng đồng. Sức mạnh của quân đội trong kỷ nguyên số không chỉ nằm ở vũ khí, khí tài, mà còn được quyết định bởi ưu thế về trí tuệ, khả năng làm chủ công nghệ và làm chủ không gian mạng.
Do đó, người lính là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quân sự, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các hình thái chiến tranh kiểu mới, sẵn sàng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.