Sáng 3-12 tại thị xã Hà Tĩnh, UBND, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Văn hóa-Thông tin, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 240 Năm sinh Ðại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2005).
Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, phê bình văn học công tác tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế và một số tỉnh, thành phố trong cả nước tới dự. Dự lễ kỷ niệm, còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UB MTTQ cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đại diện gia tộc họ Nguyễn Tiên Ðiền huyện Nghi Xuân và đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Hà Tĩnh.
Tại buổi lễ, các bài diễn văn, phát biểu của các đồng chí Lê Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Phạm Quang Nghị và nhà thơ Hữu Thỉnh đều nhấn mạnh và khẳng định: Trong truyền thống văn hiến rực rỡ hàng nghìn năm của đất nước, tỉnh Hà Tĩnh, vùng đất có nhiều danh nhân văn hóa lỗi lạc rất tự hào là quê hương của Ðại thi hào, Nhà văn hóa Nguyễn Du, một con người đã trở thành biểu tượng văn hóa, tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Với cuộc đời hơn 50 năm miệt mài sáng tạo, Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế một di sản văn hóa đồ sộ, nổi bật là kiệt tác Truyện Kiều, đỉnh cao thi ca cổ điển Việt Nam.
Trước đó, UBND, Sở Văn hóa - Thông tin, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức Tuần văn hóa Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân quê hương của Ðại thi hào với nhiều nội dung sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phong phú. Tiếp đó, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông Tin phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa.