Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm ngay chính tại khu tưởng niệm các vua nhà Mạc - công trình được phục dựng lại trên nền điện Tường Quang, nơi Thái tổ Mạc Đăng Dung và các thế hệ vua kế tiếp từng ngự hồi và mới hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đông đảo người dân Hải Phòng, họ tộc nhà Mạc khắp mọi miền đất nước và du khách thập phương đã tham dự lễ hội. Trước đó, cũng tại đây đã diễn ra đại lễ cầu siêu tưởng niệm các bậc Tiên đế, Tiên vương, quần thần tướng sĩ vương triều Mạc và những người vị quốc vong thân; lễ thả đèn hoa đăng tại hồ chữ nhật... với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân Hải Phòng.
Tuy chỉ tồn tại trong hơn 60 năm (1527-1592), nhưng vương triều Mạc đã giúp cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp, quan tâm sử dụng, ưu đãi trí thức và mong muốn xây dựng Dương Kinh (kinh đô thứ hai tại huyện Kiến Thuỵ) thành một hải cảng, mở ra con đường giao lưu với thế giới bên ngoài...
Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong khuôn viên khu di tích như : thi cờ người, trưng bày thư pháp, các trò chơi dân gian như kéo co, bóng chuyền, đua thuyền trên cạn, bịt mắt bắt dê, đẩy gậy, bịt mắt gõ trống, leo cầu lấy thưởng, biểu diễn nghệ thuật chèo, hát chầu văn, múa rồng, múa trống hội, múa võ cổ truyền … Bên cạnh đó còn trưng bày các hiện vật sưu tầm thời Mạc và gian hàng gốm sứ Chu Đậu, Bát Tràng; chương trình thơ “miền đất Dương Kinh”; biểu dương học sinh giỏi huyện Kiến Thụy năm học 2010-2011…