Kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 2-2, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Xi-xa-vạt Keo-bun-phăn, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào, nguyên Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Ðại Quang, Bộ trưởng Công an; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư T.Ư Ðảng; đồng chí Huỳnh Ðảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo và nhân dân thành phố.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải đọc diễn văn nêu bật ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Ðảng lãnh đạo. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một kỳ tích, tạo nên thắng lợi to lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự độc lập, tài trí, mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Ðảng ta; tạo nên kỳ tích bằng cả một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của đồng bào và chiến sĩ trên cả hai miền nam - bắc... Ðảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh mãi mãi biết ơn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã tham gia viết nên thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 bất diệt; ghi lòng tạc dạ công lao của những người con ưu tú đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, khắc họa "dáng đứng Việt Nam" bất tử. Ðảng bộ và nhân dân thành phố luôn phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu bền bỉ, tiếp tục giành thắng lợi, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

* Cùng ngày, tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế) diễn ra buổi gặp mặt hơn 500 cựu sĩ quan, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang tham gia Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 hiện đang sinh sống, công tác tại thành phố. Buổi gặp mặt nhằm ôn lại lịch sử, thêm thấu hiểu những giá trị, bài học lịch sử của Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khích lệ thanh niên phấn đấu sống xứng đáng với truyền thống của lớp người đi trước.

* Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Ðảng, 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, 40 năm Ngày ký Hiệp định Pa-ri (27-1-1973 - 27-1-2013), tối 2-2, tại ba điểm cầu: Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Kỳ đài - Quảng trường Ngọ Môn (TP Huế) và Tượng đài chiến thắng thuộc Bảo tàng Quân khu 9 (TP Cần Thơ), diễn ra Chương trình cầu truyền hình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên "Bản hùng ca mùa Xuân", do Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Báo Quân đội Nhân dân phối hợp thực hiện. Tham dự chương trình tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HÐND, MTTQ TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế; nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Quân khu 7, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các đại biểu quốc tế. Chương trình còn có sự hiện diện của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, cán bộ lão thành cách mạng, cùng đông đảo nhân dân tại ba điểm cầu.

Tại ba điểm cầu, khán giả cả nước đã có dịp ôn lại những ký ức hào hùng và vẻ vang của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Sài Gòn - Gia Ðịnh là trọng điểm lớn nhất vì đây là trung tâm đầu não chỉ đạo toàn bộ bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ - ngụy. Ngay trong đêm tiến công đầu tiên, các đội biệt động Sài Gòn đã nhằm vào những mục tiêu vốn được xem là bất khả xâm phạm của địch, như: Ðại sứ quán Mỹ, Dinh Ðộc Lập, Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Ðài Phát thanh... Các trận chiến đấu diễn ra trong thế giằng co ác liệt. Quân và dân Thừa Thiên - Huế đã nổi dậy và tiến công, đánh chiếm được các căn cứ quan trọng của địch, chiếm Kỳ đài Huế trong suốt 26 ngày đêm và đã giương cao lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Kết thúc chiến dịch, Huế tự hào với tám chữ vàng "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường" của Bộ chỉ huy các lực lượng giải phóng miền Nam khen tặng. Ðòn tiến công mở đầu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân tại Mặt trận Huế đã giành được thắng lợi ngay từ phút đầu, giờ đầu, ngày đầu. Tại TP Cần Thơ, một trong hai trọng điểm tiến công của chiến trường Khu 9, quân dân Việt Nam đồng loạt nổ súng tiến công vào các mục tiêu chủ chốt của quân Mỹ và Sở chỉ huy Quân đoàn 4, Vùng 4 chiến thuật của quân đội Sài Gòn.

Cả miền nam ngùn ngụt khí thế cách mạng, sục sôi tinh thần chiến đấu. Chiến thắng Xuân Mậu Thân trở thành một trong những sự kiện lịch sử đã đưa cách mạng Việt Nam lên một tầm cao mới, làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, phải ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Pa-ri và sau đó rút quân về nước.

Trong không khí tự hào, khán, thính giả cả nước được xem lại những thước phim tư liệu lịch sử và lắng nghe những câu chuyện lịch sử đầy xúc động của các nhân chứng tham gia mặt trận Mậu Thân tại Huế, Sài Gòn - Gia Ðịnh và Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm