Kỷ niệm 434 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tối 23-12, tại Quảng trường Tượng đài Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) diễn ra Lễ kỷ niệm 434 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức trang trọng với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến dâng hương tưởng nhớ vị Danh nhân văn hóa của đất nước thế kỷ 16. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi công đức người con kiệt xuất của quê hương Vĩnh Bảo, ngợi ca truyền thống yêu nước và sự phát triển, đổi mới của quê hương, đất nước… Dịp này, nhiều hoạt động lễ hội theo nghi thức truyền thống được tổ chức như: lễ dâng hương, rước văn, mộc dục, cáo yết và nhiều trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ các làng văn hóa… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Lễ hội diễn ra hết ngày 24-12.