Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

NDO -

20 năm sau ngày thành lập, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành cũng như của địa phương, được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.
Trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 30/6, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (4/7/2002-4/7/2022)

Đến dự có các đồng chí: Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Võ Phiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Vũ Văn Hải, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Trước những yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đầu tư, thương mại quốc tế trên địa bàn, ngày 4/7/2002, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 86/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Tổng cục Hải quan. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Những ngày đầu thành lập, đơn vị chỉ có 16 công chức, 9 hợp đồng lao động với cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất nhiều thiếu thốn, quy mô hoạt động nhỏ hẹp. Đến nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã có bộ máy hoàn chỉnh từ cấp Cục đến các đơn vị chuyên môn với số lượng 151 công chức, người lao động, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được trang bị khang trang, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành cũng như của địa phương.

Từ năm 2002 đến nay, Cục Hải quan Quảng Ngãi luôn thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước theo phương châm “thu đúng, thu đủ và thu kịp thời”; số thuế thu hằng năm luôn vượt chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Cụ thể, giai đoạn 2003-2012, bình quân mỗi năm thu đạt 2.750 tỷ đồng; giai đoạn 2013-2021, bình quân mỗi năm đạt 3.035 tỷ đồng. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, nếu năm 2002 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu được đơn vị thông quan là hơn 14 triệu USD thì đến năm 2021 là 7,7 tỷ USD, 6 tháng đầu năm 2022 là 4,4 tỷ USD.

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an, Quản lý thị trường phát hiện, xử lý trên 70 vụ, xử lý vi phạm hơn 300 triệu đồng.

Song song với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan đạt kết quả cao, thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại; kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực thi nhiệm vụ tại các khâu quan trọng liên quan đến khách hàng theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; phấn đấu xây dựng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi trở thành lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại, có chuyên môn sâu, hoạt động minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập của tỉnh Quảng Ngãi và thành tích chung của ngành hải quan.

Dịp này, Bộ trưởng Tài chính tặng Cờ thi đua cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành tài chính năm 2021.