Kỷ niệm 1963 năm ngày mất của Hai Bà Trưng

Sáng 3-4 (tức ngày 6-3 âm lịch), tại Đền Hai Bà Trưng - Di tích lịch sử văn hoá quốc gia, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ (Hà Tây), Sở Văn hoá- Thông tin Hà Tây đã tổ chức lễ hội truyền thống tưởng nhớ công ơn của của hai vị nữ tướng: Trưng Trắc và Trưng Nhị. Hàng nghìn đồng bào trong nước và khách nước ngoài đã tới dự.

Mùa xuân năm 43 sau Công nguyên, sau khi cùng quân sĩ quyết chiến với giặc ngoại xâm; do lực lượng không cân sức, Hai Bà Trưng thua trận. Để giữ trọn khí tiết, ngày 6-3 âm lịch năm 43 sau Công nguyên, khi lui quân về cửa sông Hát, Hai Bà đã gieo mình tuẫn tiết.

Để tưởng nhớ công ơn của Hai Bà Trưng, người dân Hát Môn đã lập đền thờ ở cửa sông Hát. Đền Hai Bà Trưng đã được nhiều triều đại phong kiến nước ta phong sắc Từ năm 1964, đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia.

Năm nay, Lễ hội Hai Bà Trưng được tổ chức quy mô hơn những năm trước. Phần lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính với lễ tế, lễ tắm gội, rước tượng và dâng hương tưởng nhớ Hai Bà. Phần hội với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: thi bơi chải trên sông Hát, thi hát chèo, thi vật, đặc biệt là thi làm bánh trôi - món ăn mà tương truyền: Hai Bà đã thưởng thức cùng quả muỗm bên bờ sông Hát năm xưa.

Tin tức 

Có thể bạn quan tâm