Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư Hoàng Minh Giám

Sáng 31-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm khoa học nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh GS Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Văn hóa Việt Nam, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giáo sư Hoàng Minh Giám sinh ngày 4-11-1904 tại xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, trong một gia đình nhiều đời khoa bảng, gốc ở xứ Đông Bình, Gia Bình, Bắc Ninh. Ông là nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, nhà giáo ưu tú và yêu nước của Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Giáo sư Hoàng Minh Giám đã đóng góp cho đất nước, cho cách mạng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực. Ông là tấm gương sáng, mẫu mực của người trí thức thời đại Hồ Chí Minh, cả đời tận tụy cống hiến vì nhân dân, vì đất nước, vì sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", ông đã có công xây dựng ngành văn hóa phát huy bản sắc dân tộc, phục hồi các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương..; xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa: bảo tàng, thư viện, trường đại học... Ông mất ngày 21-1-1995 tại Hà Nội, tên của ông đã được chọn để đặt tên cho đường phố ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm