Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, các tổ chức nhân đạo quốc tế, cùng các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước năm đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, các cấp Hội đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về nạn nhân da cam.
Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2025
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù gặp khó khăn do sắp xếp tổ chức bộ máy và thay đổi địa giới hành chính, toàn Hội vẫn hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đặt ra.
Hội đã triển khai tinh gọn tổ chức; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; thành lập Chi bộ cơ quan Trung ương Hội và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.
Sau điều chỉnh địa giới hành chính, cả nước hiện có 30/34 tỉnh, thành phố duy trì tổ chức hội cấp tỉnh; không còn hội cấp huyện theo mô hình chính quyền hai cấp. Hội đề nghị địa phương tiếp tục tạo điều kiện để bộ máy hội hoạt động ổn định.
Các cấp Hội thực hiện hiệu quả giám sát, phản biện việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công và Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Trung ương Hội phối hợp CRS tổ chức 4 đoàn công tác hỗ trợ nạn nhân, triển khai 7 đợt xông hơi giải độc cho 279 người và nuôi dưỡng dài hạn 17 nạn nhân.
Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới: sản xuất phim tài liệu, tổ chức triển lãm, chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam; riêng Tạp chí Da cam Việt Nam xuất bản 12 kỳ, phát hành hơn 73.000 cuốn. Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” tại Bắc Giang tiếp tục tạo hiệu ứng xã hội tích cực.
Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” lan tỏa sâu rộng với 5.449 tập thể, cá nhân được khen thưởng. Năm 2025, Hội đón hơn 60 đoàn quốc tế, cử đoàn vận động tới châu Âu, Nhật Bản và tham dự nhiều diễn đàn hòa bình; đồng thời duy trì các hoạt động đấu tranh đòi công lý, đặc biệt liên quan vụ kiện của bà Trần Tố Nga.
Huy động hơn 324 tỷ đồng chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Công tác vận động Quỹ tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Tổng thu Quỹ cấp Trung ương gần 8 tỷ đồng; cấp địa phương hơn 316 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng công khai, minh bạch cho các hoạt động hỗ trợ nhà ở, sinh kế, phục hồi chức năng, khám chữa bệnh và chăm lo Tết cho nạn nhân.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu một số hạn chế: công tác phối hợp tại một số địa phương chưa đồng bộ, nguồn lực vận động còn khó khăn, năng lực cán bộ chưa đồng đều và cơ sở vật chất tại vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn.
Nhiệm vụ năm 2026: 11 nhóm giải pháp trọng tâm
Bước vào năm 2026, Hội xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung: đổi mới công tác tuyên truyền; kiện toàn tổ chức theo địa giới mới; tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ; đẩy mạnh chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân; tăng cường giám sát, phản biện chính sách; mở rộng vận động nguồn lực; phát huy đối ngoại nhân dân; nâng cao chất lượng Tạp chí Da cam Việt Nam và đẩy nhanh chuyển đổi số.
Điểm nhấn năm 2026 là các hoạt động kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; Đại hội điển hình tiên tiến lần thứ V và Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” tổ chức tại Đà Nẵng.
Hội kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục định hướng hoạt động của Hội trong bối cảnh bộ máy tinh gọn; đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Y tế xem xét giải quyết các trường hợp công tác tại khu vực nhiễm chất độc hóa học còn thiếu hồ sơ theo quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ đặc thù cho thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hội cũng đề nghị Bộ Ngoại giao tăng cường hỗ trợ công tác thông tin đối ngoại; Bộ Quốc phòng và Văn phòng 701 phối hợp tổ chức các sự kiện lớn và nghiên cứu khả năng tổng điều tra nạn nhân da cam trên phạm vi toàn quốc.
Kết luận tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới, chăm lo ngày càng tốt hơn cho nạn nhân da cam, đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh đòi công lý trong năm 2026.
Nhân dịp này, Hội đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.