Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh, dù chiến tranh đã qua hơn nửa thế kỷ, hậu quả chất độc da cam vẫn hiện hữu, với hàng triệu người mang bệnh tật, dị tật, mất sức lao động và hàng trăm nghìn trẻ em sinh ra không lành lặn. Ông khẳng định Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư là định hướng quan trọng giúp toàn hệ thống chính trị tăng cường trách nhiệm, phối hợp và huy động nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả và chăm lo nạn nhân.
Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả 10 năm triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, nhận diện mô hình hiệu quả ở các địa phương, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng thảo luận nhiệm vụ giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, củng cố tổ chức Hội, nâng cao năng lực cơ sở và đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm, công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam đạt nhiều kết quả quan trọng: nhận thức xã hội chuyển biến rõ rệt, hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện và thực hiện minh bạch hơn. Các cấp Hội đã huy động hơn 4.265 tỷ đồng, chi 4.162 tỷ đồng cho hỗ trợ nạn nhân, gồm: hơn 130 tỷ đồng xây dựng cơ sở chăm sóc, hơn 349 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa, gần 2.000 tỷ đồng quà Tết và hỗ trợ dịp 10/8. Toàn quốc hiện có 252.857 người đang hưởng chế độ ưu đãi liên quan phơi nhiễm hoặc di chứng chất độc da cam.
Tổ chức hội được mở rộng từ 60 tỉnh hội năm 2015 lên 63/63 tỉnh vào năm 2024; đến tháng 10/2025, hệ thống hội đã được kiện toàn tại 30/34 tỉnh, với hơn 400.000 hội viên. Các bộ, ngành tích cực tham gia xác nhận hồ sơ, giám định bệnh tật và xử lý hồ sơ tồn đọng, dù một số địa phương vẫn chậm trong xác minh, xác định đối tượng di nhiễm.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam: Tiếp tục nỗ lực chăm lo nạn nhân, đẩy mạnh đấu tranh đòi công lý
Về đối ngoại, Hội cho biết các kênh vận động quốc tế đạt kết quả đáng kể khi Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì ngân sách xử lý ô nhiễm và hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có nạn nhân da cam. Năm 2023, Hoa Kỳ tăng thêm 30 triệu USD cho các chương trình tại Việt Nam để mở rộng hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân. Một số nghị viện châu Âu, trong đó có Hạ viện Bỉ, cũng thông qua nghị quyết ủng hộ nạn nhân Việt Nam.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo nêu nhiều khó khăn: chính sách hiện hành còn bất cập, chưa bao quát được thế hệ thứ 3, thứ 4 bị di chứng; một số địa phương quán triệt Chỉ thị chưa thường xuyên; công tác phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ; việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền hai cấp gây gián đoạn hoạt động Hội ở cơ sở.
Các tham luận tại hội nghị cũng nêu một số vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người nhiễm chất độc hóa học; khó khăn của các gia đình có nhiều người phơi nhiễm và tác động của mô hình chính quyền hai cấp. Các đại biểu kiến nghị sớm tổng khảo sát nạn nhân chất độc da cam, hoàn thiện chính sách cho các thế hệ di nhiễm.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 10 năm qua, khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các nạn nhân, khắc phục hậu quả chiến tranh.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đề nghị các cấp Hội tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền duy trì việc quán triệt Chỉ thị 43/CT-TW trong giai đoạn mới; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; tăng cường phối hợp liên ngành; hoàn thiện chính sách cho nạn nhân, đặc biệt là các thế hệ tiếp theo; mở rộng hợp tác quốc tế và kiên trì đấu tranh đòi công lý.
Hội nghị thống nhất tiếp tục củng cố tổ chức Hội các cấp theo mô hình chính quyền địa phương mới; tăng cường phối hợp liên ngành; rà soát số lượng nạn nhân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; bảo đảm không để nạn nhân nào bị bỏ lại phía sau.
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh.