Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi, trả lời ý kiến của cử tri. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội hành động và đồng hành cùng Chính phủ, vì nhân dân

Sáng 5/8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị từ điểm cầu Nhà Quốc hội.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan báo cáo giải trình trước Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Xây dựng nông thôn mới bền vững trên nền tảng chủ thể là người nông dân

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 không chỉ là xây dựng hạ tầng, cầu, đường, trụ sở... mà phải hướng tới nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân thông qua sinh kế, đặc biệt phải dựa trên nền tảng từ chủ thể là người nông dân thì mới bền vững.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Ảnh: Duy Linh.

Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, năm 2022, Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Quang Hoàng

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn thời gian họp 3 ngày

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 24/7, Quốc hội thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất từ ngày 25/7. Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày chủ nhật (25/7) và bế mạc vào ngày 28/7, kết thúc sớm 3 ngày so với dự kiến chương trình trước đó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Trình Quốc hội đưa nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid -19 vào Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất

Sáng 24/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì nghe các cơ quan có liên quan trình bày dự thảo Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về các giải pháp phòng, chống Covid-19. Nội dung này sẽ báo cáo Quốc hội vào chiều nay tại phiên làm việc tại hội trường. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Quốc hội đồng hành với Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 23/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, qua đó thống nhất giao các cơ quan triển khai, bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm về sự thành công của cuộc bầu cử

Trên cơ sở kết quả thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ bầu, phê chuẩn nhân sự giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước và các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ.

Bảo đảm phòng dịch khi tác nghiệp tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Bảo đảm phòng dịch khi tác nghiệp tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VX diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, do đó, để công tác truyền tải thông tin của kỳ họp được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị chức năng đã chuẩn bị nhiều biện pháp, bảo đảm các phóng viên tác nghiệp trong điều kiện an toàn, thuận tiện.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Viết Tôn

Đại biểu Quốc hội từ các địa phương giãn cách xã hội về tham dự kỳ họp như thế nào?

Trong điều kiện nhiều tỉnh, thành phố phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, vậy phương án tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đối với các Đoàn đại biểu Quốc hội ở các địa phương này được thực hiện như thế nào để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp.

Bảo đảm tối đa các điều kiện để tổ chức an toàn, thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Sáng 17/7, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội và Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì cuộc họp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIV. Ảnh Trần Hải

Giảm gần 100 phóng viên tác nghiệp tại Quốc hội để phòng, chống dịch

Theo thông tin mới nhất về việc tổ chức công tác báo chí tại kỳ họp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí ưu tiên cử các phóng viên đã tiêm vaccine phòng Covid-19 tham dự, đưa tin kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 19/7.