Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn thời gian họp 3 ngày

NDO -

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, chiều 24/7, Quốc hội thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất từ ngày 25/7. Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc cả ngày chủ nhật (25/7) và bế mạc vào ngày 28/7, kết thúc sớm 3 ngày so với dự kiến chương trình trước đó.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Quang Hoàng
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Quang Hoàng

Báo cáo trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và của Chính phủ đã chủ động, tích cực, khẩn trương làm việc cả ngày và đêm, luôn thường trực tại Nhà Quốc hội để phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất phương án, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý, hoàn thiện bảo đảm chất lượng các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội biểu quyết, thông qua.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc phương án điều chỉnh chương trình kỳ họp để bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra với chất lượng tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị của các cơ quan hữu quan, căn cứ tình hình thực tế và căn cứ nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, quyết định điều chỉnh chương trình làm việc của Quốc hội từ ngày 25/7 đến khi bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV như sau: Bố trí Quốc hội làm việc ngày chủ nhật (ngày 25/7); Giảm 1 ngày thảo luận ở hội trường của một số nội dung về tài chính, ngân sách, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia.

“Tận dụng 1 ngày của thời gian nhân sự và kéo dài thêm một số phiên họp của Quốc hội sau 11 giờ 30 hoặc sau 17 giờ. Như vậy, kỳ họp sẽ kết thúc sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua. Dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28/7. Chương trình chi tiết chúng tôi đã gửi trong Tờ trình đến các đại biểu Quốc hội”, Tổng Thư ký Bùi Văn Cường báo cáo trước Quốc hội.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết và chính thức thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp với 477/480 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, tối muộn ngày 23/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 24/7.

Theo dự kiến chương trình đã được điều chỉnh, ngày mai 25/7, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về:

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới).

Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV