Cụ thể, ở huyện Kon Plông có khoảng 6.000 học sinh thiếu SGK, vở, đồ dùng học tập; huyện Đác Hà có khoảng 4.000; Đác Glei hơn 5.000; Tu Mơ Rông có 3.600 học sinh; Ngọc Hồi gần 4.000 trường hợp cần được hỗ trợ vật chất liên quan việc học…
Nguyên nhân là do các năm học trước, học sinh thuộc hộ nghèo, DTTS ở vùng ĐBKK, vùng sâu, vùng xa được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập theo Nghị định 49 của Thủ tướng Chính phủ, sau đó chuyển sang Nghị định 74, nên việc thiếu SGK, đồ dùng học tập không phổ biến. Tuy nhiên, đến tháng 5-2015, chính sách này đã tạm ngưng và chờ chỉ đạo mới của Chính phủ; trong lúc nhiều phụ huynh và học sinh không biết thông tin kịp thời nên không chủ động trang bị sách vở, đồ dùng học tập cho con em.
Ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Kon Tum cho biết: Ngành đã chỉ đạo giải pháp trước mắt, các trường học ở vùng thuận lợi (như thành phố Kon Tum, các thị trấn của các huyện) vận động phụ huynh, học sinh, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp… quyên góp sách giáo khoa cũ không dùng đến; hoặc của anh chị lớp trên thôi không học để ủng hộ các bạn học sinh vùng khó. Các trường học cũng vận dụng tối đa tủ SGK dùng chung để học sinh ĐBKK mượn học tập.
Ngoài công tác chỉ đạo chung, ngành cũng đã có văn bản gửi UBND các địa phương, phòng GD và ĐT cấp huyện quan tâm kêu gọi toàn xã hội, cộng đồng chung tay hỗ trợ học sinh các điều kiện cơ bản để các em đến trường tươm tất. Riêng phụ huynh có con em hưởng chế độ theo Quyết định 12 và 85 của Chính phủ về hỗ trợ cho học sinh bán trú (hưởng lợi trên bốn triệu đồng/đối tượng/năm học), có thể tiết kiệm một phần kinh phí để mua sắm đồ dùng thiết yếu cho con em. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc trên, để học sinh tham gia “Ngày hội đưa trẻ đến trường” sáng 5-9 có đủ cơ bản SGK, vở học tập và các điều kiện khác.