Ra mắt Sách trắng 2022-2023:

Kinh tế xanh của Việt Nam vẫn là xương sống trong cạnh tranh quốc tế

NDO - Các chuyên gia của EuroCham khuyến nghị kinh tế xanh sẽ giúp Việt Nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, bảo đảm tính bền vững và hỗ trợ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ra mắt Sách trắng 2022-2023
Lễ ra mắt Sách trắng 2022-2023

Ngày 16/2, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã tổ chức Lễ ra mắt Sách trắng 2022/2023 với chủ đề Nỗ lực hướng tới kinh tế xanh và phát triển bền vững, thực thi toàn diện EVFTA và hoàn tất phê chuẩn EVFTA.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, EU là đối tác quan trọng hàng đầu, là bạn hàng lớn, tiềm năng của Việt Nam.

“Chúng tôi mong Phái đoàn Liên minh châu Âu, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cùng đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, bảo đảm lợi ích của người sản xuất, người tiêu dùng hai bên” - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nói.

Kinh tế xanh của Việt Nam vẫn là xương sống trong cạnh tranh quốc tế ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham cho biết Sách trắng hướng tới các giải pháp thiết thực nhằm tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ Việt Nam và tham vọng trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

“Chương trình sắp tới sẽ đi sâu vào một số vấn đề cấp bách nhất Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay với trọng tâm là chăm sóc sức khỏe, kinh tế xanh, đổi mới và đầu tư. Đặc biệt, chúng tôi khuyến nghị tăng cường khung pháp lý xanh để bảo đảm nền kinh tế xanh của Việt Nam vẫn là xương sống trong khả năng cạnh tranh quốc tế, qua đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, bảo đảm tính bền vững và hỗ trợ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng” - Chủ tịch EuroCham nói.

Về vấn đề này, EuroCham và Tiểu ban Phát triển Xanh đưa ra một số khuyến nghị, chẳng hạn như cải thiện quản lý nước và chất thải, thúc đẩy các công trình xanh trên toàn quốc và ưu tiên điện gió ngoài khơi.

Kinh tế xanh của Việt Nam vẫn là xương sống trong cạnh tranh quốc tế ảnh 2

Sách Trắng EuroCham 2022/2023 phiên bản lần thứ 14 là ấn phẩm thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham)

Ngoài ra, Chủ tịch EuroCham cũng khuyến nghị Việt Nam nên có một quy trình đơn giản hóa đối với giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài. Các công ty trong nước và quốc tế hiện đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhân tài nước ngoài do chính sách hiện hành. Điều này rất quan trọng vì FDI không chỉ bao hàm dòng vốn mà còn là khả năng tiếp cận những nhân tài tốt nhất.

Lãnh đạo EuroCham nhận định, với sự linh hoạt trong việc tuyển dụng những nhân tài hàng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng.

Trong phiên bản Sách trắng năm nay, các Tiểu ban Ngành nghề của EuroCham tổng hợp những kinh nghiệm hoạt động và chuyên môn quốc tế của họ nhằm đưa ra các khuyến nghị thiết thực đối với môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam.

Các vấn đề này đã được thảo luận thông qua ba phiên đối thoại chuyên đề: Chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hậu đại dịch; Kinh tế xanh và phát triển bền vững và Thúc đẩy đổi mới và đầu tư.

Mỗi phiên họp đều bao gồm ý kiến thẳng thắn của đại diện các doanh nghiệp của châu Âu cùng với phản hồi của các Bộ, ban ngành về những khuyến nghị đã được nêu ra.