Giữa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Tây Ban Nha vẫn còn nhiều dư địa cho hợp tác kinh tế. Hai quốc gia sẽ nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương vượt 8 tỷ USD trong thời gian tới.
Sau 5 năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), kim ngạch và tỷ trọng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa của thị trường trọng điểm này.
Sáng 27/10, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Malaysia (26 đến 28/10), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Sau 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia các doanh nghiệp cần tận dụng ưu đãi EVFTA hơn nữa để ứng phó với chính sách thuế đối ứng mà Hoa Kỳ đang áp dụng và khai thác hiệu quả thị trường EU.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp vừa được nâng cấp lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến công tác của Đại sứ Đinh Toàn Thắng trong hai ngày 30/9 và 1/10 tới tỉnh Meuse và thành phố Verdun góp phần lan tỏa động lực phát triển quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, từ trung ương đến các địa phương.
Ngày 18/9, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Văn phòng Đại diện Thương mại Bang Rheinland-Pfalz (Cộng hòa Liên bang Đức) tại Việt Nam và Công ty TradeComply tổ chức Hội thảo “Tuân thủ quy định thương mại xuất, nhập khẩu theo EVFTA để tối ưu chi phí và tận dụng ưu đãi thuế”.
Tròn 5 năm kể từ ngày chính thức có hiệu lực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, tích lũy gần 300 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại ASEAN và đối tác lớn thứ 16 của khối này trên toàn cầu.
Ngày 30/6, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức công bố báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2025, trong đó phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Chiều 12/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Việt Nam và Lithuania (Litva) thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Trải qua hơn 3 thập niên, Chính phủ hai nước luôn bày tỏ coi trọng và dành sự quan tâm lớn đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tại thủ đô Brussels, Bỉ, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với chủ đề “Quảng Ninh - Hợp tác vì tương lai tăng trưởng xanh, bền vững”.
Khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch EC mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 11/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chính thức ra mắt ấn phẩm Sách trắng 2025, phản ánh tiếng nói trực tiếp từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam với những đề xuất hướng đến tăng trưởng bền vững.
Trước việc EU kiểm soát asen vô cơ trong cá và một số loại thủy sản nhập khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu đã và đang chủ động thích ứng, kiểm soát nâng cao chất lượng để sẵn sàng xuất khẩu vào thị trường EU.
Sau gần 5 năm thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và thúc đẩy cải cách thể chế. Trước khi có EVFTA, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt khoảng gần 49 tỷ USD, đến nay đã tăng lên gần 70 tỷ USD, là sự tăng trưởng rất lớn.
Sau 5 năm thực thi, EVFTA đã đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thông qua việc góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và thúc đẩy cải cách thể chế. Quan trọng hơn, các FTA cũng đặt ra không ít áp lực tích cực để Việt Nam đẩy nhanh tiến trình cải cách thể chế kinh tế phù hợp với định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Báo chí và truyền thông Cộng hòa Czech những ngày qua liên tục đăng tải thông tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đặc biệt nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trong các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.
EU là thị trường tiềm năng cho dệt may Việt Nam, đặc biệt là những cơ hội lớn từ Hiệp định EVFTA, nhưng ngành cũng đối mặt với thách thức từ các quy định khắt khe về phát triển bền vững của EU. Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp dệt may Việt cần phát triển chuỗi cung ứng nội địa, áp dụng công nghệ sản xuất sạch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mở rộng thị phần tại EU.
Từ một nền kinh tế nông nghiệp khép kín, Việt Nam đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất và dịch vụ năng động chỉ trong vòng vài thập kỷ. Các hiệp định thương mại tự do và chính sách cải cách liên tục là động lực quan trọng giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu và điểm đến đầu tư hấp dẫn.
Khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang tiến gần đến kỷ niệm 4 năm kể từ ngày có hiệu lực (ngày 1/8/2024), khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, EVFTA chắc chắn đã mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp châu Âu, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư từ châu lục này.
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Việt Nam là thị trường ngoài khối cung cấp chủng loại hàng rau, củ, quả lớn thứ 18 cho Đức trong 3 tháng đầu năm 2024, đạt khoảng 9,5 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do (FTA) được coi là bước đà quan trọng để ngành thủy sản “cất cánh”, trong đó có cá tra.
Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia (CCIS) Vesna Nahtigal đề cập hàng loạt thuận lợi và những cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư, làm ăn tại Slovenia, một quốc gia có vị trí trung tâm châu Âu với nền kinh tế định hướng xuất khẩu cùng thế mạnh trong hàng loạt lĩnh vực như vận tải, logistics, kỹ thuật, dược phẩm... đồng thời có cảng Koper đóng vai trò là tuyến đường biển ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến các thị trường Trung và Đông Âu.
Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất thế giới. Cùng với sự cạnh tranh quyết liệt với những quốc gia khác, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn tại các thị trường xuất khẩu do những quy định mới về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, thuế và các định chế thương mại liên quan.
Ngày 15/5, tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng thủ đô Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu.
Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Bulgaria diễn ra sau 9 năm kể từ khóa họp lần thứ 23 tổ chức năm 2015 do nhiều lý do khách quan. Vì vậy, Khóa họp lần này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc mở ra các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế, giao thông... cũng như nhiều lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.
Các hiệp định thương mại tự do (FTA) là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song, để tận dụng lợi thế các hiệp định, việc hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách pháp luật phù hợp các cam kết quốc tế là yêu cầu đặt ra.
Việt Nam và hai đối tác châu Âu là Hungary và Romania có những mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hơn 70 năm qua. Đây là tài sản quý giá và là động lực mạnh mẽ để các quốc gia cùng tiến những bước dài trên chặng đường phát triển của mình, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến phức tạp, sâu sắc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) là một trong những đối tác thương mại-đầu tư và viện trợ phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đi vào thực thi đã giúp thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU tăng trưởng tích cực.