Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW dự và chủ trì hội thảo.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là 1 trong 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam, gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; là vùng kinh tế quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả nước, có vị trí địa chính trị và địa quân sự hết sức quan trọng. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010 đã nêu rõ mục tiêu: xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, hiệu quả, bền vững. Sau 9 năm triển khai Nghị quyết, ngày 14/8/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 28-KL/TW về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011-2020 với mục tiêu: “Xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại.
Nghị quyết 21-NQ/TW đã triển khai được 18 năm, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có những chuyển biển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả vùng. Đã khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo, thủy, hải sản và cây ăn trái hàng đầu của cả nước; góp phần ổn định cuộc sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng ngập lũ. Y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, cơ bản giải quyết được bức xúc của nhân dân. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội được đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW đã cơ bản hoàn thành.
Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Với mục đích nhằm củng cố các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Đề án tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW, kết quả của hội thảo có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt để Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập đề án tham khảo và có các đánh giá toàn diện hơn nhằm tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí đề nghị các đại biểu có nhiều ý kiến tâm huyết, xúc tích dành cho sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long để hội thảo mang lại kết quả hữu ích, giúp Ban Chỉ đạo tiếp tục chắt lọc đưa vào Báo cáo trình Bộ Chính trị.
Với hơn 47 tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nhiệm từ đó đưa ra cái nhìn bao quát toàn cảnh về hiện trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu long làm cơ sở đề xuất các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển vùng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nổi bật là các giải pháp về công tác quy hoạch, tạo liên kết vùng nhằm nâng cao năng lực phát triển nền kinh tế.
Từ phân tích các tiềm năng thế mạnh địa phương, nhiều đại biểu kiến nghị các giải pháp đưa đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nông nghiệp trọng điểm theo hướng hiện đại với các mô hình nông nghiệp sạch, hữu cơ đi đôi với phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo. Dưới góc độ dự báo tình hình, một số tham luận đề xuất các mô hình sản xuất gắn với chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và an toàn với dịch bệnh nhằm bảo đảm kinh tế-xã hội phát triển nhanh, bền vững.
Nhiều điểm “nghẽn” về cơ chế, chính sách và công tác phối hợp các bộ ngành và địa phương trong triển khai, thực hiện như đầu tư hạ tầng giao thông, huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… cũng được hội thảo phân tích, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.