Kiên Giang và Cà Mau thu hút khách dịp tết

Từ 29 tháng Chạp đến mồng 4 Tết (ngày 8 đến 13/2), lượng khách du lịch đến Kiên Giang ước hơn 335.000 lượt, trong đó, khách nước ngoài gần 53.600 lượt, đem lại tổng doanh thu khoảng 1.122 tỷ đồng. Tết năm nay, nhiều sản phẩm du lịch ở Kiên Giang được làm mới, đưa vào khai thác cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
0:00 / 0:00
0:00
Một điểm du lịch sinh thái cộng đồng gần Vườn quốc gia U Minh Hạ. (Ảnh HỮU TÙNG)
Một điểm du lịch sinh thái cộng đồng gần Vườn quốc gia U Minh Hạ. (Ảnh HỮU TÙNG)

Tại Cà Mau, từ 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết (ngày 8 đến 12/2), các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 103.360 lượt khách đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 91 tỷ đồng, tăng 19,7% về doanh thu và tăng 17,25% về lượt khách so với cùng kỳ 2023. Các điểm thu hút nhiều khách đến thăm, như: Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; điểm du lịch Hòn Đá Bạc; các điểm du lịch sinh thái cộng đồng…

Sầu riêng chạm mốc 200.000 đồng/kg

Do nguồn cung không nhiều, giá sầu riêng tại Tiền Giang tăng rất cao, nhiều loại đã chạm mốc 200.000 đồng/kg. Hiện, sầu riêng nghịch vụ đã vào giai đoạn kết thúc, một số nhà vườn tại Tiền Giang đang dưỡng cây để cho thuận vụ. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 21.700 ha sầu riêng. Năm 2023, cây sầu riêng mang lại lợi nhuận hơn 1,4 tỷ đồng/ha, cao hơn 526 triệu đồng/ha so với năm 2022.

Kiên Giang và Cà Mau thu hút khách dịp tết ảnh 1

Một vựa thu mua sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Sóc Trăng xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm giao thông

Trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng phát hiện, xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, trong đó, có 492 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm khoảng 35% tổng số vụ và 307 trường hợp vi phạm về tốc độ. Cảnh sát giao thông Sóc Trăng đã cấp phát 27.280 chai nước uống, 6.500 khăn lạnh, 1.480 hộp sữa, bánh bao và 320 lít xăng miễn phí hỗ trợ người dân trên các tuyến giao thông đi qua địa bàn về quê ăn Tết.

Khắc phục tạm thời sạt lở tại cồn Thanh Long

Tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ người dân thực hiện các giải pháp khắc phục tạm thời hai điểm sạt lở xảy ra vào sáng mồng 3 Tết tại cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm. Đoạn đê bao cồn Thanh Long dài khoảng 20m bị sạt lở lúc đỉnh điểm của triều cường, nước tràn vào phía trong đê bao gây ngập cục bộ, ảnh hưởng 17 ha vườn cây ăn trái và đời sống của 10 hộ dân tại đây. Điều đáng quan ngại là nước ngập có nhiễm mặn với nồng độ khoảng 2,1 phần ngàn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, sinh trưởng của các loại cây ăn trái.

Kiên Giang và Cà Mau thu hút khách dịp tết ảnh 2

Chính quyền địa phương cùng lực lượng tại chỗ khắc phục tạm thời khu vực sạt lở cồn Thanh Long.

An Giang tập trung phòng, chống hạn kiệt nước

Tỉnh An Giang đang triển khai công tác phòng, chống hạn kiệt, mực nước hạ thấp phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh mùa khô năm 2023-2024. Theo đó, tỉnh yêu cầu các địa phương, nhất là vùng núi huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi đóng, mở hợp lý hệ thống cống để trữ nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh ở từng khu vực và thời điểm sản xuất.

Kiên Giang và Cà Mau thu hút khách dịp tết ảnh 3

Trạm bơm 3/2 cấp nước tưới tiêu cho vùng núi thị xã Tịnh Biên, An Giang.