Theo dòng sự kiện

Học sinh dân tộc thiểu số Sóc Trăng nhận học bổng Vừ A Dính

Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu” vừa trao 90 suất học bổng cho các học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; ba suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mỗi suất 6 triệu đồng/năm học và 20 suất học bổng dành cho con của cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, mỗi suất 1 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng và xe đạp do Báo Thiếu niên Tiền phong tặng học sinh tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng và xe đạp do Báo Thiếu niên Tiền phong tặng học sinh tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là động lực khích lệ để các em nỗ lực học tập tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vừ A Dính.

Cần Thơ thu hút hơn 100.000 lượt khách dịp năm mới 2024

Học sinh dân tộc thiểu số Sóc Trăng nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 1

Du khách tham quan nhà cổ Bình Thủy, Cần Thơ.

Trong các ngày nghỉ dịp đầu năm mới 2024, khách tham quan, du lịch tới địa bàn thành phố Cần Thơ ước khoảng 110.000 lượt; khách du lịch lưu trú ước khoảng 48.000 lượt; trong đó, khách quốc tế ước khoảng 1.300 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 133 tỷ đồng.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 85%. Đáng chú ý, lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương tổ chức tại sân vận động Cần Thơ với chương trình nghệ thuật đặc sắc và bắn pháo hoa tầm cao; Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều... đã thu hút hàng chục nghìn du khách.

Hiệu quả cao từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn đạt 3.544 tỷ đồng, tăng 660,4 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong năm, doanh số cho vay đạt 1.182 tỷ đồng với 31.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp duy trì việc làm, tạo việc làm mới cho hơn 10.000 lao động, tạo điều kiện cho 375 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; giúp cho hơn 1.600 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 25.000 công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và 38 căn nhà ở xã hội...

Tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc

Nằm trong chuỗi hoạt động Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ tri ân tiền nhân theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc và tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc.

Trải qua nhiều giai đoạn, từ quy mô 450 ha (năm 2020), đến nay, thành phố Sa Đéc có diện tích trồng hoa, kiểng lên khoảng 950 ha với 2.000 chủng loại. Sa Đéc được biết đến là một thành phố mang bản sắc hoa, thành phố của du lịch mang nhiều vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn.

Long An phòng, chống pháo lậu và gian lận thương mại

Học sinh dân tộc thiểu số Sóc Trăng nhận học bổng Vừ A Dính ảnh 2

Lực lượng chức năng Long An bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần

1 tấn pháo lậu tại địa bàn xã Tân Lập, Mộc Hóa vào ngày 3/1/2024.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An thông tin, qua hơn một tháng triển khai kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 vụ vận chuyển buôn lậu pháo các loại, thu giữ tổng số lượng hơn 7 tấn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An đề nghị các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở, khu vực thường xuyên tập kết và vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép và các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng phân phối để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… nhằm thu lợi bất chính.