Festival hoa-kiểng Tây Nam Bộ lần thứ nhất

Với chủ đề “Tình đất-Tình hoa”, Festival hoa-kiểng Sa Ðéc lần thứ nhất diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến 5/1/2024 tại thành phố Sa Ðéc, tỉnh Ðồng Tháp. Ðể chuẩn bị cho Festival, các vườn, ruộng hoa; các khu, điểm du lịch và từng tuyến đường, ngõ nhỏ được đầu tư chỉnh trang, dựng tiểu cảnh, mang đến không khí rộn ràng.
0:00 / 0:00
0:00
Du khách tham quan Làng hoa Sa Ðéc.
Du khách tham quan Làng hoa Sa Ðéc.

Sự kiện sẽ giúp nâng cao giá trị chuỗi giá trị ngành hàng hoa-kiểng kết hợp với phát triển du lịch ở địa phương. Thành phố Sa Ðéc hiện có 950 ha trồng hoa, cây kiểng với hơn 2.000 chủng loại; có gần 4.000 hộ trồng và 190 cơ sở kinh doanh hoa-kiểng cùng bốn hợp tác xã, một quỹ tín dụng, 10 tổ hợp tác, ba hội quán hoa-kiểng.

Sóc Trăng có sáu vùng phân bố gần 14 tỷ m3 cát biển

Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại vùng biển Sóc Trăng đã khoanh định được sáu vùng (ký hiệu B1-B6) phân bố cát có khả năng làm vật liệu xây dựng khoảng 13,9 tỷ m3 nhưng chưa được đánh giá, thăm dò, khai thác sử dụng. Ðây là kết quả của dự án “Ðánh giá tài nguyên cát biển phục vụ các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long” do Cục Ðịa chất Việt Nam chủ trì thực hiện. Theo đó, diện tích B1 đủ điều kiện chuyển giao cho đơn vị khai thác. Cục Ðịa chất đã trao kết quả dự án cho tỉnh Sóc Trăng và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Chung kết cuộc Thi “Người đẹp Tây Đô” năm 2023

Ðài Phát thanh-Truyền hình thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đêm chung kết cuộc thi “Người đẹp Tây Ðô” lần thứ nhất năm 2023 với 25 thí sinh tham dự. Ðây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Trải qua các vòng thi, ban tổ chức chọn ra 5 thí sinh tham gia phần thi ứng xử, xoay quanh chủ đề du lịch Cần Thơ, địa điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ, ẩm thực xứ Tây Ðô... Chung cuộc, thí sinh Nguyễn Ngọc Kiều Duy (sinh viên Trường đại học FPT Cần Thơ) trở thành hoa khôi Người đẹp Tây Ðô năm 2023 với vương miện và giải thưởng 200 triệu đồng.

Festival hoa-kiểng Tây Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 1

Tốp 3 hoa khôi “Người đẹp Tây Ðô” năm 2023.

Lắp đặt trạm thu phát sóng cho 10 nghìn tàu thuyền

Tỉnh Bến Tre vừa lắp đặt trạm thu phát sóng nhận dạng AIS (Automatic Identification System) cho 10 nghìn tàu thuyền trên địa bàn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Ðây là hệ thống thông tin liên lạc an toàn, hoạt động trên băng tần VHF dùng để nhận biết thông tin giữa phương tiện thủy có trang bị AIS. Hệ thống này hoạt động trong phạm vi bán kính 20 km tính từ trạm thu phát tín hiệu. Theo quy định, tàu thuyền vận tải hành khách từ 21 ghế ngồi trở lên; chở hàng hóa có tải trọng hơn 1.000 tấn bắt buộc phải lắp đặt hệ thống AIS.

Năm 2030, Hậu Giang có 46.000 ha lúa chất lượng cao

Tỉnh Hậu Giang vừa có kế hoạch thực hiện Ðề án “Phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đến năm 2030”. Ðề án chia làm hai giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1 (2024-2025), diện tích chuyên canh đạt 28.000 ha; giai đoạn 2 (2026-2030) nâng lên 46.000 ha. Trong vùng chuyên canh lúa chất lượng cao này, 100% diện tích áp dụng một trong các quy trình canh tác bền vững, như: “1 phải 5 giảm”; tưới khô xen kẽ, các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng; giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt hơn 50%.

Festival hoa-kiểng Tây Nam Bộ lần thứ nhất ảnh 2

Thu hoạch lúa đông xuân ở huyện Long Mỹ.