Vĩnh Long có thêm hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với "Lễ hội Văn Thánh Miếu" và "Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long".
0:00 / 0:00
0:00

Ðến nay, Vĩnh Long có 4 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hai di sản được công nhận trước đó là "Lễ hội Lăng Ông Thống chế Ðiều bát Nguyễn Văn Tồn" ở huyện Trà Ôn và "Làng nghề làm tàu hũ ky" ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

Bàn giao 34 căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Khmer

Ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 mừng Chôl Chnăm Thmây tỉnh Kiên Giang vừa bàn giao 34 căn nhà Ðại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các hộ đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hậu Giang phát động Tháng Công nhân

Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang vừa phát động Tháng Công nhân và Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề "Ðoàn kết công nhân-triển khai nghị quyết". Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã tặng 30 nhà "Mái ấm công đoàn"; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 500 phần quà (600 nghìn đồng/phần) cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sôi nổi Ngày Sách và Văn hóa đọc ở Cà Mau

Từ ngày 19 đến 21/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 tại Công viên Hùng Vương, thành phố Cà Mau. Theo đó, tổ chức trưng bày, trao đổi và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sách và các hoạt động về văn hóa đọc; giới thiệu sách mới và giao lưu tác giả; liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách cấp tỉnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; các cuộc thi vẽ tranh theo sách, kiến thức về sách...

Long An khẩn trương ứng phó xâm nhập mặn

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Rủi ro thiên tai xâm nhập mặn ở Long An đang ở cấp độ 4. Ðộ mặn 4‰ đã xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Ðông và Vàm Cỏ Tây, cách cửa sông từ 90 đến 110 km; khiến nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại các huyện Cần Giuộc, Cần Ðước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và thành phố Tân An… thiếu hụt nước tưới; nhiều hộ dân ở Cần Giuộc thiếu nước sạch sinh hoạt. Long An đang khẩn trương triển khai các biện pháp công trình và phi công trình để ứng phó tình trạng xâm nhập mặn.

Bảo đảm tiến độ công trình phòng, chống sạt lở

Tổ công tác liên ngành Trung ương do đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư dẫn đầu vừa đến Sóc Trăng kiểm tra định kỳ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ các địa phương vùng Ðồng bằng sông Cửu Long thực hiện các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Tại Sóc Trăng, dự án Phòng, chống xâm thực, xói lở bờ biển Vĩnh Châu có tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 300 tỷ đồng và địa phương đối ứng 30 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến 2024, đang được triển khai theo đúng chủ trương, kế hoạch.