Hơn 1.300 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết

Đến nay, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Long An đã dự trữ lượng hàng hóa với tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Sở Công thương Long An kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm từ thịt gà tại doanh nghiệp Ba Huân ở huyện Đức Hòa.
Đại diện Sở Công thương Long An kiểm tra việc sản xuất các sản phẩm từ thịt gà tại doanh nghiệp Ba Huân ở huyện Đức Hòa.

Cùng với đó, hơn 3.200 đại lý bách hóa tổng hợp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Các nhóm mặt hàng thiết yếu bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết.

Nghề làm nem Lai Vung là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống “Nghề làm nem Lai Vung”.

Nem Lai Vung có vị chua, cay, mặn, ngọt, được bao bọc bởi lá vông (hoặc lá chùm ruột).

Món ăn này được bà Nguyễn Thị Mặn (Tư Mặn) ở xã Tân Thành, quận Đức Thành, tỉnh Sa Đéc trước đây (nay thuộc ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) sáng chế từ những năm 60 của thế kỷ 20 bằng nguyên liệu có sẵn.

Theo thời gian, nem Lai Vung không ngừng được cải tiến, phát triển, vươn xa ra thị trường. Đến nay, có 11 cơ sở sản xuất nem được chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu nem Lai Vung.

Trao 50 bồn chứa nước cho hộ nghèo

Hơn 1.300 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết ảnh 1

Niềm vui của người dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) khi nhận bồn chứa nước.

Ban tổ chức các hoạt động Tết quân-dân năm 2024 tỉnh Kiên Giang vừa trao 50 bồn chứa nước tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang).

Đây là loại bồn nhựa, có dung tích mỗi bồn 500 lít, trị giá 1 triệu đồng/bồn; là vật dụng thiết thực trong mỗi gia đình ở các địa bàn nông thôn còn khó khăn về nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

Hơn 1.300 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết ảnh 2

Cảnh sát giao thông Cần Thơ kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe cơ giới.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ đang tập trung thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy, chạy quá tốc độ…; đồng thời, phối hợp các đơn vị khác tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; tuyên truyền, hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân trên địa bàn trong dịp Tết.

Dưa hấu Vĩnh Long trúng mùa, được giá

Hơn 1.300 tỷ đồng hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết ảnh 3

Nông dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long phấn khởi khi vụ Tết này dưa hấu đạt năng suất cao.

Theo người trồng dưa hấu ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, dưa đạt năng suất khá cao. Dù chưa đến thời điểm thu hoạch nhưng thương lái đã đến tận ruộng đặt cọc mua với giá cao.

Ước tính, bình quân mỗi công (1.000m2) dưa, trừ chi phí khoảng 10 triệu đồng, người trồng dưa hấu lời khoảng 20 triệu đồng. Vụ dưa hấu Tết năm nay, nông dân toàn huyện Bình Tân xuống giống 384 ha, giảm 49 ha so với Tết năm trước.