Kiên Giang thiếu bác sĩ trầm trọng

NDĐT- “Thiếu bác sĩ là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng khám và điều trị cho người bệnh chưa đạt yêu cầu. Còn tinh thần chăm sóc, phục vụ kém là do tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Điều này còn có nguy cơ dẫn đến các sai lầm về y khoa”- đó là ý kiến của Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Hà Văn Phúc.
Kiên Giang thiếu bác sĩ trầm trọng

Chỉ 22-24 triệu đồng/trạm/năm

Theo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, để nhằm tiến tới mục tiêu tất cả các trạm y tế trong tỉnh đều có bác sĩ, Kiên Giang đã thực hiện việc luân chuyển bác sĩ ở các bệnh viện tuyến trên về công tác tại các trạm y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, hải đảo… những nơi di chuyển còn khó khăn. Chỉ tính riêng trong năm 2011, toàn tỉnh đã có 181 lượt bác sĩ của 11 bệnh viện tuyến huyện được luân chuyển.

Tuy nhiên, do đội ngũ bác sĩ còn thiếu trầm trọng, công tác đào tạo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nên hiện một số trạm y tế vẫn chưa bố trí được bác sĩ. Bên cạnh đó danh mục trang thiết bị dụng cụ của các trạm y tế chỉ đáp ứng từ 60-70%, việc khám và trị bệnh cũng chỉ mới đạt được khoảng 25% lưu lượng bệnh nhân. Theo Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Lê Hoàng Anh, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do chưa có chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ khi đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới theo Đề án 1816 của Bộ Y tế. Kinh phí hoạt động của tram y tế hiện còn thấp, bình quân chỉ từ 22-24 triệu/trạm/năm.

Trưởng trạm y tế ở một xã của huyện Vĩnh Thuận than: “Nhiệm vụ của trạm thì nhiều, nhưng do nguồn kinh phí hạn hẹp nên trạm y tế rất khó khăn trong việc triển khai tất cả các nhiệm vụ, chủ yếu là triển khai công tác phòng chống dịch”. Được biết, hiện Kiên Giang có 128 trạm y tế, 15 phòng khám đa khoa khu vực/145 xã phường, thị trấn. Bình quân một trạm y tế có 5 cán bộ y tế, với tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 92%.

Thiếu 30-40 bác sĩ/bệnh viện

Báo cáo kết quả công tác khám và chữa bệnh của Sở Y tế Kiên Giang cho thấy, trong năm 2011 số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ở tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh tăng rất nhiều so với năm trước. Trong khi đó cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ vẫn không tăng. Điều này đã gây ra một áp lực lớn trong việc khám, chữa bệnh và công tác chăm sóc điều trị. Tại một số bệnh viện có quy mô lớn như: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Đa Khoa Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc… luôn quá tải. Công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức từ 120-130%.

Ông Hà Văn Phúc cho rằng, hiện tượng quá tải sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và tinh thần phục vụ người bệnh. Thậm chí nguy cơ trên có thể dẫn đến những sai lầm về y khoa. Cũng theo ông Hà Văn Phúc, cùng với cường độ làm việc cao do quá tải, đa số các bệnh viện (chủ yếu là tuyến huyện) còn thiếu nhiều bác sĩ. Có một số bệnh viện đang thiếu từ 30-40 bác sĩ.

Ông Lê Hoàng Anh cho rằng, người dân cần cảm thông và chia sẽ những khó khăn của ngành y tế. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục hỗ trợ đầu tư kinh phí đảm bảo đủ cho các hoạt động của ngành. Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho những y, bác sĩ đi luân phiên về cơ sở theo Đề án 1816, để vừa giữ được đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết với ngành vừa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc y tế một cách công bằng giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII vừa diễn ra, ông Nguyễn Thanh Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang lưu ý, ngành y tế cần phải có biện pháp khắc phục tốt hơn việc chăm sóc sức khỏe nhân dân mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã nêu, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ thầy thuốc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng, đây còn là chính sách của Đảng và nhà nước đối với nhân dân, ngành y tế phải hết sức quan tâm. Ngay bây giờ, ngành y tế phải có biện pháp tốt hơn trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khám và điều trị bệnh chuẩn bị đón tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Đặc biệt là vấn đề xây dựng cơ sở vật chất tránh tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay”.

Có thể bạn quan tâm