ND – Hưng Yên là một trong số ít tỉnh, thành phố khu vực phía bắc thời gian qua kiểm tra, giám sát được nhiều đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra, giám sát được nhiều cấp ủy viên cùng cấp.
Trong những tháng đầu năm 2008, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh kiểm tra 302 đảng viên và 85 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Riêng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra được 16 đảng viên đều thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó có bảy đảng viên là Tỉnh ủy viên. Kết quả nổi bật này của ngành Kiểm tra tỉnh Hưng Yên góp phần quan trọng làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng luôn là công việc khó, nhưng kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp lại càng khó hơn. Xác định rõ điều đó, ngay từ đầu năm khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên căn cứ vào việc giám sát nắm tình hình địa bàn, đơn vị; căn cứ vào đơn thư tố cáo và kết quả giải quyết của một số ngành như thanh tra, công an, tòa án để dự kiến việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.
UBKT Tỉnh ủy giao các phòng, ban xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra được thực hiện đúng trình tự thời gian và quy trình. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra được 16 đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó có bảy đồng chí là tỉnh ủy viên gồm: hai đồng chí là bí thư Huyện ủy, năm đồng chí là giám đốc các sở, ngành: tài chính, kế hoạch - đầu tư, giao thông, chánh án Tòa án và chánh thanh tra tỉnh.
Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận các trường hợp kiểm tra đều có vi phạm. Tuy mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng các đồng chí cấp ủy đều phải kiểm điểm nghiêm túc trước tổ chức đảng. Các trường hợp vi phạm ở mức độ cao, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục đưa vào diện giám sát thường xuyên. Ðặc biệt như trường hợp đồng chí tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy..., năm 2007, UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã có kết luận. Trong sáu tháng đầu năm nay, qua giám sát, nắm tình hình, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Việc làm này của UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên thể hiện sự nghiêm túc, coi trọng hiệu quả, nhất là khâu "hậu kiểm".
Không chỉ UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên làm tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, mà ở nhiều UBKT huyện ủy thời gian qua cũng triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác này. UBKT Huyện ủy Ân Thi là một điển hình. Chỉ tính trong sáu tháng đầu năm 2008, UBKT các cấp trong huyện kiểm tra được 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 18 đồng chí là cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận có 18 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật sáu đảng viên, trong đó có bốn đảng viên là cấp ủy viên. Nội dung vi phạm của các đảng viên này chủ yếu trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống...
Ðồng chí Lê Văn Chí, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ân Thi khẳng định: Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tình hình vi phạm trong đảng viên và các tổ chức đảng giảm, tinh thần đoàn kết được củng cố, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và các đồng chí cấp ủy viên được nâng lên rõ rệt. Thí dụ như ở Ðảng bộ xã Hoàng Hoa Thám, nhiều năm không đạt danh hiệu đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nội bộ đảng bộ từng bước đi vào ổn định, đoàn kết, số đảng viên và tổ chức cơ sở đảng vi phạm giảm, đảng bộ lãnh đạo địa phương từng bước vượt qua khó khăn, đời sống vật chất tinh thần của các gia đình trong xã được nâng lên rõ rệt. Ðặc biệt, xã Hoàng Hoa Thám trước đây là địa phương thường xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp mà nguyên nhân trước hết là do Ðảng bộ xã không phát huy được vai trò lãnh đạo, nhiều đảng viên thiếu tinh thần tiền phong, gương mẫu. Từ khi Ðảng bộ xã được củng cố, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được làm tốt, nội bộ đảng đoàn kết, tình hình phức tạp không còn xảy ra.
Qua việc làm tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, UBKT các cấp tỉnh Hưng Yên đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng. Các cấp ủy Ðảng thấy rõ hơn ưu, khuyết điểm và những vi phạm của các đồng chí đảng viên và tổ chức đảng do mình quản lý, nhất là các đồng chí cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra, làm rõ, kết luận, hạn chế việc khiếu kiện, thắc mắc ở những đơn vị này. Qua đây, vai trò và uy tín của UBKT các cấp được nâng lên. Vị trí của UBKT các cấp được khẳng định vì làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, kiểm tra được các cấp ủy cùng cấp, kiểm tra được cả những đồng chí đứng đầu các ngành thanh tra, tòa án... vốn là những việc trước đây triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Ðồng chí Lê Thế Thanh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Sở dĩ UBKT các cấp tỉnh Hưng Yên làm tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là kiểm tra được nhiều cấp ủy viên cùng cấp là do UBKT các cấp luôn chủ động, tích cực từ khâu xây dựng kế hoạch, giám sát nắm chắc tình hình cơ sở đảng và đảng viên. UBKT các cấp xác định công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp luôn dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên, trách nhiệm xây dựng đảng của quần chúng. Ðây chính là động lực quan trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.
NGỌC ÐẢM