NDĐT - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sáng nay 1-7 đã công bố báo cáo kiểm toán năm 2007 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN. Kiểm toán 107 đơn vị, KTNN đã phát hiện và kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước tổng số tiền 2.764 tỷ đồng và giảm chi 1.244 tỷ đồng.
Kết quả kiểm toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cho thấy, thất thu ngân sách vẫn còn lớn, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Kiểm toán hồ sơ thuế của 470 doanh nghiệp tại cơ quan thuế ở 29 tỉnh, thành phố, KTNN xác định các khoản phải nộp NSNN tăng thêm hơn 237 tỷ đồng.
Kiểm toán 207 đơn vị dự thoán thuộc 17 bộ, ngành và 145 đơn vị dự toán thuộc 29 địa phương, KTNN xác định thuế và khoản phải nộp khác tăng thêm hơn 254 tỷ đồng.
KTNN cũng kiểm toán số nợ đọng thuế tại 29 địa phương và xác định tổng số nợ đọng thuế đến ngày 31-12-2006 tăng hơn so với số báo cáo của cơ quan thuế là 413 tỷ đồng (theo báo cáo của Tổng cục Thuế, số nợ đọng này là 3.901,7 tỷ đồng).
Về chi NSNN, mặc dù các bộ, ngành và địa phương lập và giao dự toán chi ngân sách theo quy định của Luật NSNN nhưng công tác chấp hành NSNN vẫn chưa nghiêm, nhất là trong chi đầu tư phát triển.
Tình trạng đầu tư dàn trải, manh múm vẫn chậm được khắc phục, dẫn đến bố trí vốn cho các dự án vượt quá khả năng. Tỉnh Tây Ninh bố trí 1.639 tỷ đồng, trong khi khả năng chỉ có 283 tỷ đồng…
Nhiều dự án phải kéo dài thời gian đầu tư hơn so với quy định như Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2003 phê duyệt 17 dự án, tổng dự toán 191,98 tỷ đồng nhưng không có nguồn vốn bảo đảm nên hầu hết không triển khai thực hiện…
Tình trạng nợ trong đầu tư xây dựng cơ bản chưa được phản ánh chính xác. Kiểm toán tại 29 địa phương thì có tới 21 địa phương báo cáo số nợ về Bộ Tài chính không chính xác (21 tỉnh báo cáo 628 tỷ đồng trong khi KTNN xác nhận 3.505 tỷ đồng, chênh lệch 2.877 tỷ đồng).
| Hầu hết các địa phương kiểm toán chi thường xuyên vượt dự toán Hội đồng nhân dân giao từ 30% trở lên - Nguồn: KTNN |
Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ là 123 tỷ đồng và giảm trừ dự toán các khoản đề nghị quyết toán sai chế độ là 82 tỷ đồng.
Nhiều địa phương, ngành chi mua sắm tài sản có giá trị lớn, sử dụng ô tô vượt định mức như Lạng Sơn 37 xe, Bắc Cạn 7 xe, Kiên Giang 3 xe, Bộ Nội vụ 8 xe…
Năm 2007, KTNN cũng đã kiểm toán 225/385 doanh nghiệp thành viên thuộc 19 Tổng công ty nhà nước.
Theo kết quả kiểm toán, một số doanh nghiệp hiệu quả kinh doanh thấp, thậm chí thua lỗ, có 2/19 doanh nghiệp được kiểm toán thua lỗ trong năm 2006 là Tổng công ty Sông Hồng lỗ hơn 17 tỷ đồng; Tổng công ty xây dựng Trường Sơn lỗ hơn 40 tỷ đồng.
Tổng số nợ phải thu của các doanh nghiệp được kiểm toán đến thời điểm 31-12-2006 là rất lớn, 25.102 tỷ đồng, chiếm 14,24% tổng tài sản và bằng 64% vốn chủ sở hữu. Tương tự, tổng số nợ phải trả là 65.799 tỷ đồng, chiếm 62% tổng nguồn vốn và chiếm 171,2% tổng vốn chủ sở hữu.