Khu tái định cư chờ người dân vùng lũ

NDO - Khu tái định cư cho 55 hộ gia đình vùng sạt lở, lũ lụt xã Tân Phú, nay là phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) được đầu tư 38 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, gần 2 năm sau khi hoàn thành, nhiều hộ gia đình vẫn chưa được tái định cư tại đây.
0:00 / 0:00
0:00
Đến nay mới có 25 trong tổng số 55 hộ sinh sống tại khu tái định cư Tân Phú.
Đến nay mới có 25 trong tổng số 55 hộ sinh sống tại khu tái định cư Tân Phú.

Trước khi xây dựng khu tái định cư này, chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên căn cứ quy định về tiêu chuẩn, phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách 55 hộ sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ lụt sông Cầu đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu tái định cư. Sau đó, khu tái định cư Tân Phú được xây dựng khá đồng bộ, bao gồm đường giao thông, công trình cấp điện, cấp nước sinh hoạt, tiêu thoát nước, chất lượng xây dựng cơ bản đáp ứng ứng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phú Lê Ngọc Kha, cho biết: Khu tái định cư Tân Phú được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022, chủ đầu tư bàn giao cho thành phố Phổ Yên quản lý, phê duyệt danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn đến làm nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài. Theo tiêu chuẩn, mỗi hộ gia đình sẽ được cấp 300m2 đất, được hỗ trợ 20 triệu đồng để chuyển nhà.

Đến nay, sau gần 2 năm khu tái định cư Tân Phú hoàn thành, mới có hơn 30 hộ được phê duyệt danh sách, trong đó 25 hộ gia đình đã chuyển đến khu tái định cư xây dựng nhà, sinh sống lâu dài.

Ông Lê Xuân Trâm, người đã tái định cư ở đây, cho biết: Số hộ đã được phê duyệt danh sách mà chưa làm nhà tại khu tái định cư này là do chưa sẵn sàng chuyển đến, đang làm nhà thì bị ốm nên bỏ dở, có hộ không muốn đến khu tái định cư nữa.

Theo Chi Cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên Triệu Văn Cương, thời gian vừa qua chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên phê duyệt danh sách các hộ còn lại lên khu tái định cư Tân Phú.

Tuy nhiên, việc phê duyệt danh sách của Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên chưa đáp ứng tiến độ đề ra nên 6 hộ kiến nghị lên lãnh đạo cao nhất tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo giải quyết. Các hộ này có đất, có nhà ở tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ lụt xuống cấp, cần phải sửa để bảo đảm an toàn thì được khuyên can không nên sửa vì sắp được chuyển đến khu tái định cư.

Nhà cửa xuống cấp, để bảo đảm an toàn nên các hộ này dời đi chỗ khác sống tạm trong thời gian chờ được phê duyệt danh sách đến khu tái định cư Tân Phú. Tuy nhiên, cho rằng 6 hộ này không còn ở tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ lụt nữa nên cơ quan chức năng thành phố Phổ Yên chưa dám trình phê duyệt danh sách đến khu tái định cư Tân Phú và mất nhiều thời gian xin ý kiến cấp thẩm quyền.

Khu tái định cư chờ người dân vùng lũ ảnh 1

Nhiều lô đất bỏ hoang do chính quyền địa phương chậm phê duyệt danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đến khu tái định cư Tân Phú.

Khi 6 hộ kiến nghị lên cấp cao nhất tỉnh Thái Nguyên và được chỉ đạo, gần đây các hộ này mới được phê duyệt, được cấp đất tại khu tái định cư Tân Phú. Qua đây cho thấy, dường như cơ quan chức năng thành phố Phổ Yên thận trọng quá mức, chậm phê duyệt danh sách làm người dân bức xúc.

Hiện nay, còn gần 20 hộ gia đình chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên phê duyệt đến khu tái định cư Tân Phú. Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, chính quyền cơ sở đang bình xét danh sách, sau đó mới trình lên thành phố Phổ Yên phê duyệt.

Theo quy định, khi chuyển đến khu tái định cư Tân Phú, mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng để chuyển nhà. Tuy nhiên, đến nay các hộ chưa được nhận khoản tiền này nên thời gian vừa qua mong ngóng, kiến nghị cơ quan chức năng.

Ông Triệu Văn Cương lý giải: “Chính sách hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ hết hiệu lực năm 2020 nên từ năm 2021 chúng tôi không có cơ sở chi trả. Chúng tôi đang nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định”.