Không có chuyện sụt lún hầm đường bộ qua Đèo Cả

NDO - Ông Lê Châu Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả một lần nữa khẳng định: "Không có chuyện sụt lún hầm đường bộ qua Đèo Cả", trước một số lời đồn “sụt lún hầm Đèo Cả” xuất hiện những ngày qua.
0:00 / 0:00
0:00
Lưu lượng xe qua hầm Đèo Cả những ngày qua tăng, nhưng công suất thiết kế của hầm vẫn đáp ứng và bảo đảm lưu thông an toàn.
Lưu lượng xe qua hầm Đèo Cả những ngày qua tăng, nhưng công suất thiết kế của hầm vẫn đáp ứng và bảo đảm lưu thông an toàn.

Những ngày qua, khi hầm đường sắt Bãi Gió trên tuyến đường sắt bắc-nam, lý trình tại Km1231+100, qua địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa gặp sự cố sụt lún, nhiều người dân đã hiểu lầm sự cố này xảy ra ở hầm đường bộ Đèo Cả. Được biết, hầm đường sắt Bãi Gió gặp sự cố cách hầm đường bộ qua Đèo Cả khoảng 20km. Chiều tối 21/4, sau gần 10 ngày khẩn trương khắc phục, các lực lượng thi công đã chính thức thông hầm cho tàu hàng và tàu khách lưu thông qua.

Trong thời gian khắc phục sự cố hầm Bãi Gió, Xí nghiệp Quản lý hầm đường bộ Đèo Cả cùng phối hợp các cơ quan chức năng hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện đi qua hầm đường bộ Đèo Cả.

Ông Lê Châu Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả cho biết: “Từ ngày 14/4, Xí nghiệp đã hỗ trợ xe chở động vật, xe quá khổ qua hầm. Đối với xe quá khổ, trước đây xe được lưu thông qua hầm có chiều cao không quá mức 4,75m, rộng không quá 3,2m, thời điểm này cho phép nâng lên 4,95m và 3,5m. Những xe quá tải mỗi khi qua hầm đều được Xí nghiệp bố trí phương tiện dẫn đường qua hầm, xe quá khổ (trong giới hạn cho phép) được Xí nghiệp kiểm soát rất chặt thông qua hệ thống đo bằng thiết bị chuyên dụng”.

Theo số liệu của Xí nghiệp, 10 ngày qua, lượt xe qua hầm tăng trung bình 19,1% so các tuần trước đó. Lũy kế trong 10 ngày (từ 18 giờ ngày 12/4/2024 đến 10 giờ ngày 21/4/2024), hầm đã trung chuyển 28.631 hành khách đi 109 chuyến tàu, tổng cộng lên 836 chuyến xe, từ ga Tuy Hòa sang ga Giã và ngược lại. “Lưu lượng xe qua hầm những ngày qua tăng do cơ quan chức năng cấm phương tiện di chuyển đường đèo và lượng xe không nhỏ trung chuyển cho đường sắt bắc-nam, công suất thiết kế của hầm vẫn đáp ứng và bảo đảm lưu thông an toàn”, ông Lê Châu Thắng cho biết.

Không có chuyện sụt lún hầm đường bộ qua Đèo Cả ảnh 2

Luỹ kế trong 10 ngày (từ 18 giờ ngày 12/4/2024 đến 10 giờ ngày 21/4/2024), hầm đã trung chuyển 28.631 hành khách đi 109 chuyến tàu, tổng cộng lên 836 chuyến xe.

Các loại phương tiện không được phép lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả theo quy định gồm: Xe chở hàng độc hại, hóa chất độc hại, dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm,… và các loại phương tiện có chiều cao lớn hơn 4,95m, xe quá khổ có bề rộng từ 3,5m trở lên, xe mô-tô, xe máy, xe thô sơ. Xí nghiệp quản lý vận hành hầm cũng đã phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các lái xe biết, chủ động chọn lộ trình. Do chủ động điều phối xe qua hầm nên trong khi xảy ra sự cố không xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện trên đường đèo.