Khi bị bắt, đối tượng Trần Thị Nga đang truy cập mạng in-tơ-nét để đưa một số đoạn phim, bài viết tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Quá trình bắt, khám xét được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan vụ án.
Bắt vụ vận chuyển 300 kg pháo
Chiều 21-1, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Vào lúc 18 giờ ngày 20-1, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngành chức năng khác phát hiện, bắt giữ xe ô-tô BKS UF-2628 cùng lái xe Nguyễn Thức Cường (SN 1987), trú tại Nghi Trường và phụ xe Nguyễn Đình Thắng (SN 1980), trú tại Quán Hành đều thuộc huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang vận chuyển một lượng pháo lớn từ Lào về Việt Nam. Dưới gầm xe và đuôi xe giấu 173 hộp pháo các loại, với trọng lượng 300 kg. Toàn bộ số pháo do Trung Quốc sản xuất. Hai đối tượng đã khai nhận, nhận chở thuê pháo cho Hồ Trọng Thành, trú tại Nghi Lộc (Nghệ An).
Tạm hoãn xét xử vụ án Giang Kim Đạt
Ngày 21-1, TAND Hà Nội đưa bốn bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) ra xử sơ thẩm. Ba bị cáo bị xét xử về tội Tham ô tài sản, gồm: Trần Văn Liêm (62 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (40 tuổi, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Khương (67 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines). Bị cáo còn lại là Giang Văn Hiển (67 tuổi, bố đẻ Đạt) hầu tòa về tội rửa tiền. Tuy nhiên, ngay ở phần thủ tục, do nguyên đơn dân sự không đến tòa, vắng mặt nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo, cho nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn xử. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại ngày 16-2. Theo cáo trạng, bị cáo Đạt cùng Liêm, Khương đã chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng qua các dự án mua tàu khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển. Sau khi có tiền bất chính, Đạt đã đưa cho bị cáo Hiển để mua hoặc đặt cọc mua hàng chục lô đất, biệt thự, căn hộ chung cư cao cấp.
Bánh phở chứa phoóc-môn
Ngày 21-1, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở sản xuất bánh phở có chứa chất cấm. Theo đó, tại cơ sở sản xuất bánh phở của Vũ Mạnh Hùng (SN 1952, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý), Công an phát hiện một số bánh phở có chứa chất phoóc-môn (là chất cấm trong sản xuất chế biến thực phẩm). Công an đã tạm giữ 481 kg bánh phở, năm can hóa chất dùng để sản xuất bánh phở.
Mất trộm
Ngày 21-1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang điều tra vụ trộm đột nhập nhà dân xảy ra trên địa bàn. Theo đó, anh B.T.S (SN 1962, trú Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang), đến Công an trình báo bị mất trộm nhiều tài sản, gồm: bốn nhẫn vàng 24 k (mỗi chiếc năm chỉ), một dây chuyền vàng 24k (bốn chỉ), 40 chỉ vàng 96 và 20,7 triệu đồng. Tủ gỗ nơi cất số tài sản trên của anh Khang không có dấu hiệu bị cạy phá.
* Anh Trần N.T.S (SN 1968, trú phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa), đến Công an trình báo việc bị mất trộm một máy tính xách tay hiệu Macbook Pro, một ĐTDĐ iPhone 5, hai máy cắt gỗ, một máy mài, tổng tài sản bị mất khoảng 180 triệu đồng. Công an TP Nha Trang đang điều tra vụ trộm.
* Anh B.T.D (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa), đến Công an trình báo về việc, tiệm Spa do anh làm chủ bị phá khóa. Anh D đến kiểm tra, thấy mất tám bộ máy làm Spa, hai loa nghe nhạc, một tượng hổ. Công an TP Nha Trang đang điều tra, làm rõ vụ trộm.
Làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản
Ngày 21-1, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giam năm đối tượng, gồm: Lê Minh Hải (SN 1978, quê Trà Vinh); Bùi Văn Thảo (SN 1986, quê Nghệ An); Lê Minh Tân (SN 1986), Lê Út Nhí (SN 1988) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991) cùng quê Cà Mau, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, từ tháng 9-2016 đến khi bị bắt, năm đối tượng này đã làm giả chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác, sau đó mang đi mua điện thoại trả góp tại các siêu thị điện máy để bán lại cho các cửa hàng điện thoại di động, hoặc cầm cố tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Thuận An, với giá 500 nghìn đồng mỗi bộ hồ sơ và mang hồ sơ giả đi vay vốn ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 80 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.
Bắt băng nhóm chuyên móc túi
Ngày 21-1, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa bắt giữ năm đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt, gồm: Trần Văn Thành (SN 1972); Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, vợ của Thành), Nguyễn Thị Thủy (SN 1970), Vũ Văn Tú (SN 1962) và Trần Văn Mạnh (SN 1971, cùng quê Thừa Thiên - Huế). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận có quan hệ họ hàng và mỗi buổi sáng, chúng chia nhau thành hai nhóm: Một nhóm trà trộn lên các tuyến xe buýt đông người dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của người đi xe. Một nhóm điều khiển xe gắn máy chạy theo dưới đường. Khi các đối tượng móc túi được thì nhảy xuống xe đồng bọn đợi sẵn để tẩu thoát. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ.
Tai nạn giao thông
Vào khoảng 14 giờ 10 phút ngày 21-1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đác Lắc, xe gắn máy BS 47C1-234.64 do Trần Thị Bích Thủy (SN 1977, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Miễn, SN 1970 (trú cùng địa phương) lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi tỉnh Gia Lai va chạm với xe ô-tô BKS 47C-2520 lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ đi xe máy ngã đập đầu xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
Cháy kho hóa chất
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 6 giờ ngày 21-1, tại kho hóa chất ở đường Tăng Nhơn Phú (quận 9, TP Hồ Chí Minh). Thông tin ban đầu, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại nhà kho hóa chất cho nên đã tri hô, tìm cách dập lửa nhưng do toàn vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội.
Nhận được thông tin, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy quận 9 nhanh chóng điều lực lượng đến hiện trường. Do khói lửa bốc lên cao, lại có nhiều vật cản cho nên sau hơn một giờ ngọn lửa mới được khống chế. Khoảng 750 m2 diện tích kho hóa chất đã bị thiêu rụi.