Mở rộng điều tra vụ gây rối trật tự công cộng cáp treo Chùa Hương, Công an Hà Tây đã khởi tố bị can với Ngô Ngọc Lâm, sinh năm 1960, trú tại 89 Hàng Mã, Hoàn Kiếm (Hà Nội), được xác định là đối tượng chủ mưu. Ngày 20-10, Viện KSND tỉnh Hà Tây đã phê chuẩn quyết định khởi tố nói trên.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 17-10, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi tổ chức, lôi kéo, kích động của Ngô Ngọc Lâm xuất phát từ việc tranh chấp dự án xây dựng tuyến cáp treo Chùa Hương (thuộc huyện Mỹ Ðức, Hà Tây) giữa ông Ngô Ngọc Lâm và ông Bùi Quốc Sướng. Ðược biết, Công ty cổ phần Cáp treo và dịch vụ du lịch Chùa Hương (gọi là HUPACO) ra đời năm 1998 nhằm thực hiện dự án xây dựng tuyến cáp treo Chùa Hương, nhưng sau ba tháng thành lập, đã bị Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (KH-ÐT) và UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định ngừng hoạt động do thiếu năng lực. HUPACO đã tìm đến doanh nghiệp Thương binh 27-7 ở Hàng Mã (Hà Nội). Sau khi được ủy quyền và bàn giao pháp nhân, Doanh nghiệp Thương binh 27-7 tiến hành hoạt động nhằm khai thông dự án, đồng thời đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Cáp treo và dịch vụ du lịch Chùa Hương (HUPACO) do Ngô Ngọc Lâm làm Tổng giám đốc, được Sở KH-ÐT Hà Tây cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, do Phó giám đốc Sở Ngô Minh Hoạt ký; nhưng sau đó ông Hoạt lại ký thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói trên. Tại phiên tòa xét xử vụ kiện của HUPACO đối với Sở KH-ÐT Hà Tây, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây đã tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phó giám đốc Sở KH-ÐT Hà Tây Ngô Minh Hoạt cấp bất hợp pháp. Sau đó, UBND tỉnh Hà Tây và Sở KH-ÐT tỉnh Hà Tây cho phép thành lập Công ty mới cũng lấy tên là Công ty cổ phần cáp treo Chùa Hương (tên giao dịch là HUTRANCO), do ông Bùi Quốc Anh (con trai ông Bùi Văn Sướng) làm Chủ tịch HÐQT, và giao dự án Cáp treo Chùa Hương cho Công ty HUTRANCO. Không đồng ý với quyết định này, ông Lâm tiếp tục khiếu nại và tố cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 20-12-2005, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo: "Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, cùng Bộ KH-ÐT kiểm tra làm rõ những nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Ngô Ngọc Lâm, có kết luận và quyết định việc giải quyết, trả lời người khiếu tố theo quy định của pháp luật". Thanh tra Chính phủ và Bộ KH-ÐT đã tiến hành thanh tra theo đúng chức năng và quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, không thỏa mãn với kết luận của các cơ quan chức năng, là thương binh 2/4, Lâm đã làm quen và cấu kết với Nguyễn Thị Thu Hiền (tức Hiền cá sấu) ở 42 Lê Trọng Tấn, phường Quang Trung, thị xã Hà Ðông; Nguyễn Văn Ðạo, sinh năm 1952, ở Yến Vỹ, Hương Sơn (Mỹ Ðức), Nguyễn Văn Ngạch, sinh năm 1947 ở Thanh Bình (Chương Mỹ) tổ chức gây rối nhằm giải quyết mâu thuẫn trong việc đấu thầu, khai thác dịch vụ cáp treo ở Chùa Hương. Bằng thủ đoạn lừa phỉnh, dụ dỗ tinh vi, chúng đã lôi kéo nhiều thương binh tham gia các vụ gây rối, làm mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Lâm không lộ diện mà "chỉ đạo" tầm xa, mọi việc gây rối do Hiền lo liệu. Ðúng theo kế hoạch, ngày 10-1-2006, Hiền cầm đầu, chỉ đạo khoảng 200 người, phần lớn là thương binh ở Hà Nội và Hà Tây kéo vào bến Yến, ngăn cản không cho các đoàn khách đến dự lễ khánh thành cáp treo và gây tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ, mất trật tự trị an nghiêm trọng. Do bị tấn công bởi chai lọ, đất đá và hành vi cản trở, phá hoại của một số đối tượng, ga cáp treo ở chùa Thiên Trù không thể hoạt động.
Cũng theo chỉ đạo của Lâm, ngày 23-3, Hiền và đồng bọn đã huy động khoảng gần 200 người, trong đó có nhiều thương binh, đối tượng quá khích để giải quyết tranh chấp, cản trở không cho cáp treo Chùa Hương hoạt động, tạo cớ để xô xát với công an, mua xăng dọa đốt nhà hàng Mai Lâm. Trước đó, Hiền đã giao cho trợ thủ đắc lực là Phạm Thị Thủy ở Thanh Cao, Thanh Oai (Hà Tây) cùng Ðạo mua xăng hòng tạo bom xăng để trấn áp. Lần này, Lâm cũng không "xuất đầu lộ diện" mà điện thoại di động cho Ngạch cùng Hiền tổ chức gây rối. Hệ thống cáp treo phải tạm ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn cho du khách.
Ðến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố năm đối tượng, trong đó bắt tạm giam bốn đối tượng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng đã thừa nhận những hành vi sai phạm của bản thân và khai nhận về hành vi phạm tội của Lâm. Sau nhiều lần triệu tập để làm rõ hành vi liên quan, nhưng Lâm không chấp hành; kết hợp lời khai của các bị can và tài liệu thu thập được; cơ quan điều tra đã khởi tố Ngô Ngọc Lâm. Những ngày tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục triệu tập Lâm, nếu Lâm vẫn không chấp hành, cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.