Khơi thông điểm nghẽn, trở thành cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển và nâng cao vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ tích cực nhận diện các điểm nghẽn trong phát triển để tìm giải pháp căn cơ, bài bản.

Một góc Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ).
Một góc Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ).

Từ đó, thành phố có thêm điều kiện phát huy lợi thế, tạo động lực lan tỏa và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Những ngày cuối năm 2025, nhiều dự án, công trình quy mô lớn ở các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội ở Cần Thơ được khởi công. Bốn dự án mới khánh thành là tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng cũ; đường bộ cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau; khu căn hộ chung cư Kim Cương Xanh-Cara River Park; chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan Block.

Ba dự án lớn khác cũng được khởi công là Nhà máy điện gió số 7, giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Hải; cầu và đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Vị Thanh và phường Vị Tân; chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan, Block A thuộc phường Cái Răng. Một số dự án tồn đọng, có nhiều vướng mắc cũng đang từng bước được tháo gỡ như dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố bị đắp chiếu nhiều năm nay cũng dần được hồi sinh; dự án mở rộng Quốc lộ 91 đang được đẩy nhanh để về đích đúng tiến độ.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ Phan Minh Trí, Ban cùng các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình trọng điểm. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 (các dự án thành phần 2, 3, 4 đoạn qua thành phố) phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành, qua năm 2027 đưa vào khai thác sử dụng. Các công trình tuyến đường tỉnh, cầu Kênh Ngang (trên đường tỉnh 922), Thư viện thành phố… phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Sau khi hợp nhất cùng tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới có không gian rộng lớn hơn, quy mô dân số và nguồn lực được nhân lên, cũng là lúc thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới để xứng đáng với vai trò trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, thành phố đang đối mặt nhiều điểm nghẽn, không chỉ ở hạ tầng. Dân số đông hơn nhưng chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật cao của thành phố chưa dồi dào như các đô thị khác.

Cần Thơ có tiềm năng lớn về chế biến lương thực, thủy sản, nhưng liên kết giữa các vùng sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu vẫn thiếu chiều sâu. Biến đổi khí hậu gây ngập lụt, xâm nhập mặn, sụt lún đất... đang ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp, giao thông, đô thị.

Về khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo chưa gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao chưa nhiều, cơ chế thu hút, đãi ngộ còn hạn chế, khiến thành phố khó tạo bứt phá về năng suất, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.

“Các sản phẩm du lịch từ lâu dựa vào cái sẵn có của sông nước, miệt vườn cho nên cần thời gian để đầu tư bài bản đối với các loại hình mới. Chất lượng nhân lực chưa cao, khó triển khai các tour, tuyến đa dạng. Việc đầu tư vào xúc tiến, quảng bá du lịch cần có chiến lược để giới thiệu Cần Thơ là một điểm đến mới, đa dạng hơn”, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Thành phố xác định, nếu như trước đây, tăng trưởng chủ yếu chỉ dựa vào khai thác tiềm năng sẵn có, mở rộng quy mô kinh tế thì nay, thành phố chủ động đặt trọng tâm vào phát triển dựa vào tri thức, công nghệ, chất lượng điều hành, quản trị.

Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là bước chuyển từ “nông sản” sang “tri thức”, từ “tăng trưởng chiều rộng” sang “phát triển chiều sâu”. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng xác định không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn hướng đến sứ mệnh “đầu tàu”, dẫn dắt các tỉnh trong vùng cùng bứt phá, vươn lên.

Ngày 10/12/2025, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định trọng tâm là đột phá về kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông liên vùng, logistics, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, tạo nền tảng thu hút đầu tư quy mô lớn.

Thành phố cũng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, phát triển công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm an sinh xã hội, Nghị quyết cũng xác định phát triển con người, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ. Trong đó, định hướng phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, coi du lịch là lĩnh vực có tiềm năng, cần được đầu tư theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng, gắn với sinh thái, văn hóa và đô thị trung tâm vùng…

Có thể bạn quan tâm