Theo ghi nhận của phóng viên, việc sinh hoạt, đi lại, mua bán của người dân tại các địa phương trong ngày 1/10 đã dần nhộn nhịp trở lại sau gần bốn tháng thực hiện giãn cách xã hội.
Các dịch vụ thiết yếu bắt đầu hoạt động
Sau ngày 30/9, các địa phương "vùng xanh" của tỉnh Bình Dương bắt đầu nới lỏng giãn cách, người dân đã được ra đường mua sắm hàng hóa thiết yếu. Tại TP Thủ Dầu Một là địa bàn "vùng xanh", trong sáng 1/10, sự tất bật trong trạng thái "bình thường mới" dễ nhận thấy khi các cửa hàng, cửa tiệm mở lại bày bán. Tại phường Hiệp Thành, người bán và người mua đều có tâm trạng phấn khởi. Bà Trần Thị Ngọc Hà, chủ tiệm tạp hóa ở tổ 107 chia sẻ, giá các loại thực phẩm tươi sống vẫn bình ổn, chỉ có mặt hàng bún tươi tăng giá 5 nghìn đồng/kg do cơ sở sản xuất chưa ước chừng lượng khách mua, nên làm ít hàng.
Tại Ðồng Nai, UBND tỉnh quyết định mở dần từng bước lộ trình bình thường mới đối với các vùng theo mức độ nguy cơ ở cấp ấp, khu phố "vùng xanh" (gọi chung là ấp). Theo quy định, việc đánh giá mức độ để phân vùng đến ấp sẽ do UBND cấp huyện quyết định. Ngoài ra, từ thời điểm trên, Ðồng Nai áp dụng chính sách để F0 được điều trị tại nhà có sự giám sát của nhân viên y tế. Theo tiêu chí đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ðồng Nai, đến chiều 1/10 có 748 ấp đạt tiêu chí "vùng xanh", chiếm hơn 80% tổng số ấp trên địa bàn tỉnh. Anh Ðinh Quốc Tuấn, ở khu phố 3, phường Tân Mai, TP Biên Hòa cho biết, sau gần ba tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường, cuộc sống của người dân gặp nhiều bất tiện. Do vậy, từ sáng 1/10, khi áp dụng quy định mới, khu phố anh Tuấn ở là "vùng xanh" nên có thể đi lại tự do. "Ai cũng phấn khởi vì được trở lại trạng thái bình thường mới. Tôi hy vọng chính quyền tiếp tục nới lỏng thêm các biện pháp để đi làm được, vì công ty tôi đang ở "vùng đỏ" nên chưa hoạt động", anh Tuấn nói.
Ngoài người dân sống ở ấp "vùng xanh" được áp dụng quy định mới thì người dân sống ở các ấp đang là vùng đỏ, cam, vàng trên địa bàn không khỏi hụt hẫng vì hy vọng sau ngày 30/9 được nới lỏng. Tuy nhiên, theo quy định các vùng này vẫn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tăng cường.
Ngày 1/10, ngày đầu tiên TP Hồ Chí Minh bước sang trạng thái "bình thường mới" theo Chỉ thị số 18/CT-UBND, hoạt động kinh doanh, buôn bán bước đầu có dấu hiệu khả quan. Trong buổi sáng, một số quán bán hàng ăn sáng, cà-phê, tiệm tạp hóa nhỏ... đã mở cửa trở lại, bán hàng cho khách mang đi, không phục vụ ăn uống tại chỗ. Chị Kim Ly, chủ một quán phở trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) vui mừng cho biết: Quán tôi cũng mở bán được vài ngày rồi, nhưng ít khách mua lắm, hôm nay nhờ thành phố cho "mở cửa" nên khách đến mua khá nhiều. Còn chị Thủy, chủ một quán bún bò trên đường Tô Ký (phường Ðông Hưng Thuận, quận 12) phấn khởi: Mấy tháng nay gia đình tôi khó khăn quá, nay nhờ mở cửa, được bán hàng trở lại, ai cũng vui, sáng giờ khách tới mua cũng kha khá...
Trong buổi chiều, tại đường Quang Trung, tuyến đường sầm uất nhất quận Gò Vấp, phần lớn các cửa hàng và điểm kinh doanh, buôn bán đã mở cửa hoạt động trở lại, chủ yếu là các cửa hàng thiết bị điện và nước, cửa hàng thời trang, điện thoại, sửa chữa xe máy… Trên đường Lê Quang Ðịnh (kéo dài từ quận Gò Vấp sang quận Bình Thạnh), khá nhiều cửa hàng và điểm kinh doanh, buôn bán cũng đã hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có các quán ăn, cửa hàng thiết bị điện và nước, tiệm tạp hóa là đông khách... Anh Lý Thanh Bằng (chủ tiệm sửa xe máy trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp) cho biết: Tôi đã mở cửa tiệm trở lại. Tuy nhiên, khách tới sửa xe khá ít, có lẽ thủ tục đi đường còn phức tạp, nên người dân e ngại đi ra đường. Anh Ðức, chủ một cửa hàng thiết bị điện và nước trên đường Lê Quang Ðịnh (phường 5, quận Bình Thạnh) cho biết: Ðược mở cửa làm ăn trở lại là mừng rồi, dù ngày hôm nay vẫn thưa khách, có lẽ do người dân còn hạn chế ra đường để phòng dịch bệnh.
Một cửa hàng tạp hóa tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thu hút đông người dân đến mua sắm. Ảnh TTXVN
An toàn đến đâu, mở cửa đến đó
Trước ngày 1/10, các hệ thống bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh kinh doanh bình thường, nhưng chỉ phục vụ đối tượng mua chung, mua hộ, người dân có phiếu đi chợ (phiếu đi siêu thị) do chính quyền cấp… Từ ngày 1/10, tất cả người dân đều có thể tới siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua sắm hàng hóa, miễn là bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch. Theo một số hệ thống bán lẻ lớn, trong ngày 1/10, lượng khách mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn bình thường, chưa tăng như kỳ vọng dù rất nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được giảm giá mạnh. Giám đốc Khối vận hành hoạt động hệ thống siêu thị Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng cho biết: Các siêu thị Co.opmart sẽ mở cửa theo khung giờ hoạt động bình thường theo quy định của thành phố và phục vụ khách có "thẻ xanh" trên các ứng dụng y tế hiện hành. Do đó, tại các siêu thị, số lượt người vào mua sắm tại một thời điểm là từ 10 đến 15 người, còn đối với cửa hàng Satrafoods là từ 5 đến 10 người/lượt, tùy theo quy mô, diện tích.
Trong khi đó, các chợ truyền thống vẫn đang xây dựng lộ trình mở cửa. Hiện tại TP Hồ Chí Minh mới có 14 chợ đang hoạt động tại hai huyện Cần Giờ và Củ Chi. Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, các quận, huyện và TP Thủ Ðức sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch, phương án mở lại 220 chợ truyền thống với điều kiện đáp ứng Bộ tiêu chí Hoạt động an toàn chợ truyền thống.
Cũng trong ngày 1/10, tại các địa phương liên "vùng xanh" của tỉnh Bình Dương bao gồm các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, TP Thủ Dầu Một, người và các phương tiện giao thông được lưu thông trong vùng trên cơ sở tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh khi qua các chốt kiểm soát giữa hai địa phương. Theo đó, ngoài các đối tượng được phép tham gia lưu thông theo quy định, người dân đã tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 và người tiêm 1 mũi đủ 14 ngày, người lao động có giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua chốt kiểm soát, có bổ sung thêm đối tượng là F0 đã khỏi bệnh (theo quy định của ngành y tế) được phép tham gia lưu thông. Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc phối hợp đưa công nhân và người lao động ra khỏi địa bàn tỉnh cần lưu ý phải có sự thống nhất, đồng thuận của chính quyền các tỉnh, thành phố khác và được tổ chức thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Võ Chí Thành cho rằng, quan điểm của địa phương là an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó. TP Thủ Dầu Một tạo điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nhưng không chủ quan lơ là. Trở lại trạng thái "bình thường mới" chỉ là bước xác nhận sự an toàn của địa phương trong đại dịch, là cơ sở để phát huy những thành quả chống dịch trong thời gian tới giúp an toàn phòng, chống dịch, dần khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết, việc áp dụng tiêu chí ấp "vùng xanh" là một trong những biện pháp nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch sau 10 ngày áp dụng "vùng xanh" đơn vị cấp xã. Ðiều này sẽ mở ra nhiều "vùng xanh" trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dần trở lại trạng thái bình thường mới, phục hồi sản xuất. Trong những ngày tới, Ðồng Nai sẽ tính toán để mở thêm một số hoạt động dịch vụ khác, đưa các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở lại trạng thái mới. Quan điểm của tỉnh là mở cửa có lộ trình, thận trọng không để dịch bùng phát.
Nhóm PVTT TP Hồ Chí Minh