Làng sinh thái Hương Trà được công nhận là điểm du lịch vào tháng 3/2025. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc hữu tình mà còn là vùng đất của những giá trị di sản trường tồn. Niềm tự hào lớn nhất ở nơi đây chính là vườn sưa cổ thụ, đặc biệt với 9 cây Giáng Hương Ấn (cây sưa) từ 100 năm đến 150 năm tuổi đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Những cây sưa ấy không chỉ là báu vật của thiên nhiên mà còn là minh chứng lịch sử, ôm trọn ký ức và tâm hồn của bao thế hệ người dân địa phương.
Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 24-26/4 với nhiều hoạt động như: Khai mạc Lễ hội “Sắc sưa Hương Trà-Đà Nẵng năm 2026” và phát động cuộc thi ảnh “Cảnh sắc Hương Trà”; Ngắm cảnh sắc Hương Trà trên cao qua khinh khí cầu; Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản; Trồng cây gia cố Cồn Chùa; Treo dây nguyện ước; Ký họa chân dung tặng du khách; Trưng bày sách và tặng sách; Trải nghiệm xe đạp đôi dưới sắc sưa; Trưng bày sinh vật cảnh khu vực miền trung-Tây Nguyên; Trưng bày sản phẩm OCOP...
Cùng với đó là chương trình nghệ thuật áo dài chào mừng Lễ hội “Hương Trà, Đà Nẵng-Mùa hoa sưa năm 2026; Giải chạy “Khám phá Hương Trà” và chạy hưởng ứng chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao; Cuộc thi "Duyên dáng-Nữ doanh nhân Đà Nẵng năm 2026".
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Trà Bùi Ngọc Huy cho biết, năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi Lễ hội Sắc sưa Hương Trà được thành phố Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ, tạo tiền đề để chính thức được nâng tầm quy mô Lễ hội cấp Thành phố từ năm 2027. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa thường niên mà còn là khát vọng của chúng ta trong việc đánh thức “miền di sản”, biến vẻ đẹp thiên nhiên thành một sản phẩm du lịch đặc trưng, một đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho địa phương.
“Thông qua lễ hội này, hình ảnh đất và người Đà Nẵng hiền hòa, hiếu khách sẽ càng thêm lan tỏa. Và Hương Trà không chỉ là điểm dừng chân để ngắm hoa, mà sẽ là một hệ sinh thái du lịch cộng đồng đa dạng, nơi du khách cùng chúng tôi chung tay bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây”, đồng chí Bùi Ngọc Huy kỳ vọng.