Khơi dậy khát vọng, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong giới trẻ

NDO - Với sự góp mặt của nhiều diễn giả khách mời là học sinh tiêu biểu, đạt thành tích cao trong nước và quốc tế, Chương trình giao lưu “Khát vọng 2045” diễn ra chiều 30/11 tại Hà Nội, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.
Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.

Do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, dành cho đối tượng học sinh trung học phổ thông, chương trình tập trung vào những chia sẻ về động lực, mục tiêu, kinh nghiệm học tập, rèn luyện, ước mơ, khát vọng góp sức trẻ cho đất nước gắn với khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Tại chương trình, quán quân Olympia 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh lớp 12A2, Trường trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình), đoàn viên ưu tú Chu Hoa Bảo Trâm (học sinh lớp 12 Sử, Phó Bí thư Đoàn Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội), quán quân các cuộc thi Toán quốc tế năm 2020 và 2022 Ngô Quý Đăng (Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Quốc gia Hà Nội)… đã chia sẻ về những nỗ lực, hành động cụ thể nhằm khắc họa lẽ sống của thế hệ thanh niên hiện nay.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, chương trình giao lưu “Khát vọng 2045” là hoạt động nằm trong khuôn khổ đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên”, nhằm cụ thể hóa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

“Những chia sẻ của các đại biểu tại chương trình mang đến cái nhìn về khát vọng, nỗ lực của tuổi trẻ góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường trong tương lai. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận thanh niên, nhất là về cái tôi quá lớn, việc đòi hỏi hưởng thụ nhưng lười rèn luyện, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, đất nước, tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm, ý chí, khát vọng”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho hay.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng lan tỏa khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích để kết nối sức trẻ trong và ngoài nước, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh như kỳ vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và khát vọng của cả dân tộc.