Tiềm năng của người trẻ trong thế giới 8 tỷ người

NDO - Ngày 17/11, tại Trường đại học sư phạm Đà Nẵng, Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA Việt Nam) và Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức đối thoại, giao lưu cùng sinh viên với chủ đề “8 tỷ người: Một thế giới với những tiềm năng vô hạn”.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên chia sẻ tại chương trình.
Sinh viên chia sẻ tại chương trình.

Gần 500 sinh viên đã cùng tham dự, chia sẻ và thảo luận với nhiều chủ đề được ban tổ chức đặt ra: Covid-19, biến đổi khí hậu; cơ hội, thách thức; tiềm năng phát triển của con người và ước mơ của người trẻ.

Các nhóm sinh viên cũng đưa ra nhiều ý kiến trả lời các chủ đề như: Cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng khi có thể có dịch bệnh khác xuất hiện; có cơ hội việc làm nhiều hơn; con người thời đại này có cơ hội được giáo dục tốt hơn, nhận thức tốt hơn, năng lực cao hơn thì đồng nghĩa với việc có nhiều sự cạnh tranh và sự đào thải nếu không nâng cao khả năng của bản thân.

Trước đó ít ngày, dân số thế giới đã chính thức đạt 8 tỷ người. Đằng sau con số đó là những thành tựu đáng kể trong kinh tế xã hội và trong xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ người được học hành và có cuộc sống lành mạnh trên thế giới đã đạt mức cao hơn so với trước đây. Dân số thế giới tăng lên một phần là do những thành tựu trong chăm sóc sức khỏe giúp tăng tuổi thọ của con người và giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, cũng có những thách thức mà nhân loại đang phải đương đầu. Đó là những vấn đề đã và đang tồn tại qua nhiều thế hệ đã nói đến như: biến đổi khí hậu, xung đột và dịch bệnh.

Cho đến nay, hàng triệu người vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói và suy dinh dưỡng, không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội, không thể hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học có chất lượng. Phụ nữ trên khắp thế giới vẫn chưa được thực hiện quyền cơ bản là đưa ra quyết định về cơ thể và tương lai của mình, thậm chí còn có sự tụt hậu đáng lo ngại về việc thực hiện quyền của phụ nữ ở nhiều quốc gia.

Nếu được khai phóng, dân số 8 tỷ người sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để khai phá tiềm năng của con người và xã hội. Cột mốc quan trọng này là dịp để kêu gọi 8 tỷ người hãy cùng nhau tìm kiếm giải pháp giải quyết những thách thức cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt.

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1994, UNFPA đã phối hợp với các đối tác, cộng đồng khắp nơi trên thế giới để khai thác sức mạnh của 8 tỷ người.