Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

NDO - Sáng 29/8, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời, đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dâng hoa tại Đài hoa hữu nghị Việt Nam-Lào.
Các đại biểu dâng hoa tại Đài hoa hữu nghị Việt Nam-Lào.

Tham dự lễ kỷ niệm và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Xaisomboun, Xayabury, Xiangkhouang, Houaphanh, Louangphabang, Oudomxay, Bokeo nước bạn Lào.

Phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1

Đông đảo đồng bào các dân tộc huyện Yên Châu tham gia lễ kỷ niệm.

Xã Phiêng Khoài thuộc vùng cao của huyện Yên Châu có đường biên giới dài 21km giáp với tỉnh Houaphanh (Lào). Với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 9ha, gồm 29 bản trong đó có 6 bản giáp biên giới.

Cách đây hơn 70 năm, tại đây, cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Ban xung phong Lào-Bắc đã hoạt động cách mạng dưới sự giúp đỡ, cưu mang của gia đình cụ Tráng Lao Khô và nhân dân bản Phiêng Sa trong thời gian từ năm 1948-1951. Đến năm 1962, bản Phiêng Sa được đổi tên là bản Lao Khô để ghi nhớ công lao của cụ Tráng Lao Khô với cách mạng.

Với giá trị quốc tế, lịch sử nổi bật của cách mạng hai nước Việt Nam-Lào, ngày 3/4/2012, Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau đó, UBND tỉnh Sơn La tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào trên diện tích gần 50ha.

Khu di tích được tôn tạo bao gồm các hạng mục chính: Đài hoa hữu nghị - Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam-Lào; Nhà lưu niệm về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; Các hạng mục phụ trợ gồm Nhà tiếp đón, sân lễ hội và giáo dục truyền thống; Khu nền nhà cũ của gia đình ông Tráng Lao Khô và các lán trại của Ban xung phong Lào-Bắc thời kỳ 1948-1951.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ảnh 2

Tỉnh Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công bố và trao Quyết định, Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào cho lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào hiện là địa điểm du lịch thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan và tìm hiểu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Đây cũng là nơi giới thiệu, tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, khẳng định tinh thần quốc tế cao cả và sự hy sinh to lớn của quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào, thể hiện tình đoàn kết bền vững giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ảnh 3

Đại sứ Lào và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Nhân dịp này, các đại biểu đã dâng hoa tại Đài hoa hữu nghị, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; tham quan Nhà lưu niệm về tình đoàn kết-hữu nghị Việt Nam-Lào; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào.