Điện Biên tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

NDO - Ngày 19/12, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được Đội quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị (Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dành phút mặc niệm viếng hương hồn các Anh hùng, liệt sĩ.
Cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên dành phút mặc niệm viếng hương hồn các Anh hùng, liệt sĩ.

Trước đó, ngày 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 và các cơ quan chức năng của Lào tổ chức lễ đón nhận, hồi hương 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Đây là những hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập mộ liệt sĩ, Cục Chính trị (Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc tại các bản thuộc huyện Nậm Bạc, Mường Ngòi, tỉnh Luongphabang (Lào) trong những tháng cuối mùa khô năm 2023.

Trong số đó, có 8 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin, cơ quan chức năng Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên đã bàn giao và phối hợp các tỉnh: Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Hà Nam để tổ chức an táng; 3 hài cốt chưa rõ thông tin được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Điện Biên tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên rước hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung.

Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã đoàn kết với quân, dân cách mạng Lào phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước, Tổ quốc mình.

Sự cống hiến hy sinh to lớn đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do, hạnh phúc cho hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Đồng chí Vừ A Bằng đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ của Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã vượt qua, ngày đêm lặn lội tìm kiếm đồng đội để cất bốc, đưa các anh trở về đất mẹ thiêng liêng.