Khởi công nhà nội trú và bảo trợ dài hạn cho trẻ em dân tộc thiểu số

NDO - Trong các ngày 7 và 8/10, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Dự án “Sức mạnh 2000” phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh Kon Tum, Gia Lai tổ chức chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi khó khăn trên địa bàn các tỉnh nêu trên.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các đơn vị tổ chức khởi công công trình “Nhà nội trú cho em” trong khuôn khổ chương trình.
Đại diện các đơn vị tổ chức khởi công công trình “Nhà nội trú cho em” trong khuôn khổ chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã triển khai 16 công trình thanh niên thuộc lĩnh vực an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật có việc khởi công 1 công trình, trao kinh phí xây dựng 4 công trình “Nhà nội trú cho em” tặng học sinh dân tộc thiểu số ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt; khởi công, trao kinh phí xây dựng 10 công trình, khánh thành 1 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh dân tộc thiểu số mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được biết, mỗi công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng.

Dịp này, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Dự án “Sức mạnh 2000” cũng phối hợp các đơn vị liên quan khởi động chương trình “Em nuôi của Đoàn”, qua đây trao kinh phí hỗ trợ hằng tháng tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho đến năm các em tròn 18 tuổi.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng tiến hành thăm hỏi, trao “Túi an sinh” tặng 250 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai.

Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Đỗ Thị Kim Hoa cho biết: Tổng giá trị các phần quà, công trình thanh niên của chương trình ước tính đạt hơn 4 tỷ đồng. Các công trình là hoạt động thể hiện sự chăm lo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với học sinh dân tộc thiểu số.

“Chúng tôi mong rằng, những công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập, giảm thiểu tình trạng bỏ học do quãng đường đi học xa xôi, hiểm trở, không có chỗ ở nội trú của các em. Đồng thời, thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cũng như kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”, chị Hoa chia sẻ.