Vùng biển Sóc Trăng có trữ lượng cát phong phú đủ sức phục vụ các dự án xây dựng đường cao tốc.

Chính thức giao khu vực biển tại Sóc Trăng cho doanh nghiệp khai thác

Chiều 28/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển tại Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng cho doanh nghiệp để khai thác cát biển phục vụ dự án đường cao tốc đang xây dựng. Thời gian khai thác đến hết ngày 21/12/2024.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (giữa) phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-châu Phi ở Seoul ngày 4/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Châu Phi nâng tầm vị thế

Kết thúc đã được hai tuần, song Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-châu Phi vẫn tiếp tục được nhắc đến, gồm cả sự nuối tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ như là thỏa thuận nêu bật quan điểm và vai trò toàn châu Phi. Khi mà khung chính sách chung còn được cân nhắc, giải pháp mà các nước Lục địa Ðen lựa chọn là tận dụng mọi cơ hội từ các thỏa thuận song phương.
Bảo dưỡng thiết bị tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Hiệu ứng từ quy hoạch quốc gia về năng lượng và khoáng sản

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, cùng với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản được xem có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ cho sự phát triển của ngành năng lượng và công nghiệp khai khoáng, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.
Một công nhân đi gần máy tập trung đồng của một công ty khai thác mỏ tại Congo. Ảnh: REUTERS

Tiềm năng khoáng sản từ châu Phi

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết, nước này đang dựa vào châu Phi để đa dạng hóa nguồn cung kim loại và khoáng sản trong sản xuất pin. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào phong phú, Lục địa đen được coi là nơi có thể giúp bảo đảm nguồn cung nguyên liệu tiềm năng cho nền kinh tế số 1 thế giới, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các khoáng sản quan trọng gặp nhiều trở ngại bởi chịu tác động từ các cuộc xung đột, khủng hoảng trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngành Tài nguyên và Môi trường cần chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Khai thác đá tại mỏ đá Hang Nắng của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập.

Phú Thọ xử phạt 4 doanh nghiệp hơn 1,9 tỷ đồng do vi phạm trong khai thác khoáng sản

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty cổ phần xây dựng và khai thác đá Mỹ Lung, Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Tự Lập, Công ty cổ phần ATA Phú Thọ và Công ty cổ phần khoáng sản Tân Ngọc Minh với tổng số tiền 1,94 tỷ đồng.
Việc một số hộ dân tại Đắk Nông lợi dụng cải tạo đất trong canh tác nông nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát.

Nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nhằm tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, tham mưu tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16/1/2018, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020. Hiện nay, phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đang triển khai thực hiện và tích hợp vào quy hoạch tỉnh để trình cấp thẩm quyền xem xét thông qua.
Lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh vẫn tái diễn, gây mất an ninh trật tự.

Quảng Nam kiểm tra, truy quét tụ điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu

Chiều 23/8, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) đang diễn ra hết sức phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường và mất an ninh trật tự.
Một điểm khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Như Thanh từng bị cơ quan Công an phát hiện, xử lý.

Thanh Hóa phạt hợp tác xã vi phạm trong khai thác khoáng sản

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với Hợp tác xã dịch vụ vận tải xây dựng mộc dân dụng Quang Huy có hành vi khai thác khoáng sản có tổng diện tích vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác.
Nhiều người dân phường Minh Nông tụ tập ngăn cản đoàn công tác cắm mốc giới để bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Xử lý nghiêm hành vi ngăn cản việc cắm mốc giới để quản lý khoáng sản

Khoảng 40 người dân của khu Đoàn Kết, khu Thành Công phường Minh Nông (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) tập trung mang cuốc, xẻng, khẩu hiệu kéo ra vây chung quanh đoàn công tác và phương tiện của đoàn, ngăn cản không cho đoàn thực hiện xác định ranh giới, cắm mốc để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác mỏ cát lòng sông Hồng.