Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản cát, sỏi.
Đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ liên quan cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhau để có thể giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm vật liệu cho các dự án trọng điểm trong thời gian qua.
Tại kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã thông qua nghị quyết về chủ trương thu hồi đất để khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, phục vụ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản số 2212/UBND-ĐTĐT ký ngày 22/9/2025 về việc tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.
Nhiều năm qua, thị trường xi-măng vốn đã dư cung, lại chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhiều yếu tố về địa chính trị, giá nguyên liệu đầu vào tăng, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí thua lỗ. Từ đầu năm trở lại đây, tình hình đã khả quan hơn, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể khiến quá trình hồi phục gặp bất lợi.
Thời gian gần đây, một số hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát làm vật liệu xây dựng ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng không đúng theo quy định của pháp luật.
Một vụ khai thác cát, sỏi trái phép quy mô lớn tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk vừa khởi phát đã bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.
Tỉnh Thanh Hóa đang tích cực phát triển cát nhân tạo, vật liệu được kỳ vọng sẽ gánh bớt sức ép đè nặng lên cát sông truyền thống. Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà đang dần định hình thành một chiến lược dài hạn nhằm ổn định thị trường vật liệu xây dựng, bảo vệ tài nguyên và hướng đến phát triển bền vững.
Dự án đầu tư chung đầu tiên giữa Mỹ và Ukraine vừa được khởi động, nhắm vào mỏ lithium – nguyên tố then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu thời hậu chiến. Đây là bước đi chiến lược giữa hai bên trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.
Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đây - Giám đốc và Bùi Yên Khánh - kế toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát Đạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Quan chức cấp cao Ukraine cho biết cuộc họp tập trung chủ yếu vào các vấn đề pháp lý liên quan đến cách diễn đạt trong văn bản, trong đó có việc điều chỉnh các điều kiện sao cho hiệu quả nhất.
Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục để thảo luận về xung đột Nga – Ukraine và hợp tác khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc tranh luận rất căng thẳng và liên tục chỉ trích nhau trước báo giới do bất đồng quan điểm.
Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà trắng cho biết, Mỹ và Ukraine không ký thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, buổi họp báo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cũng bị hủy sau màn "tranh cãi" giữa hai nguyên thủ này.
Ngày 25/2 vừa qua, Ukraine và Mỹ đã thống nhất một khung hợp tác khai thác khoáng sản, tập trung vào đất hiếm – thứ được mệnh danh là 'dầu mỏ mới' của thế kỷ 21.
Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Chiến, Giám đốc một công ty cổ phần khoáng sản về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Tổng trữ lượng khoáng sản cát san lấp được phép khai thác là 300.000m3. Việc khởi công mỏ cát để cung cấp cho dự án theo cơ chế đặc thù là cột mốc rất quan trọng để việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Chiều 13/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người là giám đốc doanh nghiệp và mỏ khoáng sản cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Chiều 9/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phối hợp Công ty cổ phần Hoàng Hải và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi công khai thác mỏ cát Hòa Hưng-5 tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (Tiền Giang) phục vụ Dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1952/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Hoàn Hảo tại mỏ cát, sỏi xã Trị Quận và xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, với tổng số tiền phạt hơn gần 288 triệu đồng.
Để phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, nhất là kiểm tra, giám sát công tác quản lý sử dụng tài nguyên và môi trường ở các địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Ngày 7/8, Phó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Kiệt cho biết, mặc dù, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã quyết liệt xử lý tình trạng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tuy nhiên, các đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó nên việc phát hiện và xử lý ngày càng khó khăn hơn.
Những ngày qua, nước suối Nậm Huống, đoạn từ xã Châu Thành đến xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) bất ngờ chuyển sang màu vàng sẫm, kèm theo là hiện tượng cá chết hàng loạt. Sự việc này khiến người dân địa phương hết sức lo lắng, bởi họ thường xuyên sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt.
Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân, camera để giám sát; cấp có thẩm quyền phải dành lượng kinh phí thỏa đáng thu được từ hoạt động khoáng sản để đầu tư trở lại cho địa phương. Nhưng việc thực hiện quy định chưa nghiêm, có khi chỉ để đối phó, làm cho người dân sinh sống ở vùng khai thác khoáng sản, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số, vùng xa thiệt thòi nhiều mặt.
Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 9 tàu vỏ sắt được sử dụng để khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép tại khu vực sông Lam.
Bên cạnh các lợi ích phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, thì khai thác và chế biến khoáng sản ở nhiều nơi cũng gây nhiều tác động xấu đến môi trường. Do đó, để bảo đảm môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, các cơ quan chức năng cần thường xuyên quan tâm, giám sát; doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành, tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đời sống của người dân sinh sống chung quanh các khai trường, điểm mỏ.
Kết quả kiểm toán chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản những năm vừa qua cho thấy hoạt động khai thác khoáng sản không phép, trái phép còn diễn ra khá phổ biến, gây thất thu ngân sách, phá vỡ cân bằng sinh thái, gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã cấp phép khai thác cát, sỏi ở các lưu vực sông trên địa bàn huyện Na Rì. Điều này góp phần khắc phục tình trạng thiếu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Na Rì nói riêng và cả tỉnh nói chung. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã cố tình làm trái quy định trong khi khai thác, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Với tư cách là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Phú, có mỏ khai thác cát trên sông Đà Rằng, Phú Yên, từ năm 2018 đến 2022, ông Hồ Thanh Sang đã có hành vi trốn thuế hơn 760 triệu đồng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thanh tra, làm rõ nguyên nhân; kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, lập lại trật tự hoạt động khai thác, sử dụng nguồn khoáng sản (cát, đất) trái phép, sai phép trên địa bàn.