Khoảng 5,7% dân số mắc bệnh đái tháo đường

NDĐT- Nước ta có khoảng 5,7% số dân mắc bệnh đái tháo đường và là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển bệnh đái tháo đường nhanh nhất toàn cầu.

Nghiên cứu của Hội Nội tiết và Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam cho thấy, có đến 70% số bệnh nhân ĐTĐ không được phát hiện, điều trị và hơn 85% số bệnh nhân khi được phát hiện đã có biến chứng dẫn đến việc điều trị hết sức khó khăn.

Đây là thông tin từ hội nghị khoa học “Chăm sóc sức khỏe tim mạch và chuyển hóa thế kỷ 21” diễn ra ngày 12- 4, tại Hà Nội, do Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Hà Nội và văn phòng đại diện Merck KGaA phối hợp tổ chức.

Chương trình là dịp để các bác sĩ và các chuyên gia cùng trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị các bệnh tim mạch và chuyển hóa như: tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh lý tuyến giáp và bệnh động mạch ngoại biên…

Hiện nay, bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2 (ĐTĐ) đang là gánh nặng cho toàn nhân loại. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, hằng năm có đến 17,2 triệu người chết do các bệnh liên quan đến tim mạch và số người bệnh tích lũy ngày một nhiều.

Theo nghiên cứu của WHO, cứ mỗi ngày có 3.600 bệnh nhân ĐTĐ type 2 mới được chẩn đoán. Đây là thảm họa sức khỏe mà toàn cầu phải gánh chịu. Trong đó, ĐTĐ type 2 thật sự là “kẻ giết người thầm lặng”. ĐTĐ type 2 là một bệnh mạn tính tiến triển liên tục với nhiều biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng người bệnh như biến chứng tim mạch, võng mạc, suy thận, bệnh lý thần kinh ngoại biên… Trong đó, đáng lo ngại nhất là những biến chứng về tim mạch. Một nghiên cứu về bệnh ĐTĐ của Hiệp hội ĐTĐ Châu Âu thì 80% người bệnh đái tháo đường chết do biến chứng tim mạch và người bị ĐTĐ có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường hai đến bốn lần.

Do đó, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh lý ĐTĐ sẽ giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng gây tử vong cao, trong đó có biến chứng về tim mạch, đặc biệt trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay.

Có thể bạn quan tâm