Bệnh nhi 12 tuổi, quốc tịch Campuchia được đưa đến Việt Nam trong tình trạng nguy kịch sau gần một năm chạy chữa tại nhiều quốc gia. Biểu hiện ban đầu của người bệnh bị yếu liệt hai chân, mất khả năng đi lại và kiểm soát đại tiểu tiện cho thấy tổn thương thần kinh nghiêm trọng. Các chẩn đoán trước đó đều không mang lại hiệu quả khiến gia đình rơi vào bế tắc.
Tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh, sau khi tiến hành chụp MRI toàn thân, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u chèn ép tủy sống đoạn D3-D5 kèm hạch cổ. Kết quả giải phẫu cho thấy bệnh nhi mắc u lympho tế bào lớn thoái sản, một thể ung thư máu hiếm gặp, diễn tiến nhanh và có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.
Trước tình huống này, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn chuyên sâu với các chuyên gia huyết học, lựa chọn phác đồ kết hợp hóa trị truyền thống và thuốc trúng đích Brentuximab, hướng điều trị đang được cập nhật trong y văn quốc tế.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Cồ Nguyễn Phương Dung, bác sĩ trực tiếp điều trị, thách thức lớn nhất không chỉ là kiểm soát bệnh mà còn là phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhi. “Việc triển khai thuốc trúng đích thế hệ mới tại bệnh viện đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ tác dụng phụ và sự phối hợp liên tục giữa nhiều chuyên khoa”, bác sĩ Dung nhấn mạnh.
Nhờ sự phối hợp giữa y học chính xác và vật lý trị liệu tích cực đã tạo nên một phép màu. Sau ba đợt điều trị, từ đôi chân bại liệt, bệnh nhi bắt đầu có những cử động nhỏ và tự đứng dậy được. Sau sáu tháng điều trị tích cực, kết quả cho thấy khối u đã biến mất hoàn toàn và sau chín tháng từ một trẻ liệt chi bệnh nhi đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.