Theo báo cáo của Ban Tổ chức, sau ba tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo các cơ sở y tế trên toàn quốc với gần 300 hồ sơ đăng ký tham dự thuộc ba nhóm: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố; Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; Bệnh viện trực thuộc các trường đại học.
Trải qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo nghiêm túc (bao gồm cả khảo sát thực tế), Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 20 đơn vị để vinh danh. Đây là những đơn vị không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá mà còn có những mô hình sáng tạo, những cách làm hay trong việc giám sát, nhắc nhở và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho người bệnh.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 20 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Tư.
Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp sức khỏe: Mỗi một cá nhân khi đến khám bệnh trong một môi trường y tế sạch sẽ, không khói thuốc sẽ trở thành một "đại sứ" mang ý thức phòng, chống tác hại thuốc lá về với gia đình và cộng đồng.
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với khoảng 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú.
Với mật độ tập trung đông đúc như vậy, việc duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là một trong nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế giúp bảo vệ nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động của tất cả nhân viên y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế do thuốc lá gây ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Y Tế Vũ Mạnh Hà, khẳng định: Cuộc thi không chỉ là hoạt động thi đua đơn thuần, mà đã trở thành một phong trào truyền thông-hành động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.
Cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ nội bộ của ngành Y tế. Thông qua báo chí, truyền hình và các nền tảng truyền thông số, thông điệp “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” đã được lan tỏa rộng rãi tới xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống y tế, đồng thời thúc đẩy hình thành lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị các cơ sở y tế trong cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyệt đối không chủ quan, không lơ là, coi việc duy trì môi trường cơ sở y tế không khói thuốc là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài.
Gắn việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá với nâng cao y đức, xây dựng văn hóa bệnh viện, cải thiện chất lượng phục vụ người bệnh; coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng hình ảnh người thầy thuốc, uy tín của cơ sở khám, chữa bệnh và niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế.
Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, coi đây là một nội dung thiết thực trong chăm sóc, điều trị và quản lý sức khỏe người bệnh; phát huy vai trò chuyên môn, trách nhiệm xã hội và tính nhân văn sâu sắc của ngành Y tế trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Mặt khác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe và hiệu quả thực chất.
Đồng thời đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ y tế, nhất là người đứng đầu cơ sở y tế; đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả từ Cuộc thi, từng bước đưa tiêu chí “cơ sở y tế không khói thuốc lá” trở thành nội dung thường xuyên trong đánh giá chất lượng bệnh viện và công tác thi đua, khen thưởng của ngành.