Ngày 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 28/12, tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam cho vùng Đông Nam Bộ”.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới quản trị đại học theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố và Hội thảo khoa học thuộc Chương trình KC.16/24-30 (Chương trình khoa học và công nghệ Net Zero). Sự kiện nhằm thông tin rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường đại học và các chuyên gia, nhà khoa học với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, đổi mới và ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới các giải pháp chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.
Ngày 8/12, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn-Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành phố Đà Nẵng năm 2024.
Tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc hợp tác, liên kết trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với những thỏa thuận hợp tác được ký kết với các đối tác quốc tế, Thanh Hóa đã dần trở thành một điểm sáng trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Bước sang năm thứ 5 triển khai, Ngày hội Sáng tạo-Công nghệ được tích hợp hàng loạt nội dung hấp dẫn đối với các bạn trẻ như: không gian trải nghiệm STEM/STEAM, công nghệ vũ trụ, thiên văn học; cuộc thi sáng tạo robotics; thi lập trình AI với chủ đề "Trường học hạnh phúc”; thi rung chuông vàng chủ đề “AI phục vụ cuộc sống”.
Các cuộc giao ban về khoa học-công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức đã giúp tỉnh Cao Bằng tăng cường liên kết và trao đổi, học tập kinh nghiệm ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với các tỉnh trong khu vực để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Từ 114 hồ sơ giới thiệu của 36 trường đại học, học viện trên cả nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bình xét, trao giải thưởng tặng 20 nữ sinh tiêu biểu.
Chiều 25/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngành khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An (25/10/1959-25/10/2024).
Ngày 13/9, tại Thành phố Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo (Techfest) vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung năm 2024 với chủ đề "Liên kết vùng thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển bền vững".
Hội thảo ACVYS 2024 có nhiều nét đổi mới, hứa hẹn mang lại cho cộng đồng nghiên cứu khoa học những trải nghiệm đặc biệt, những công trình khoa học chất lượng cao, có giá trị thực tiễn sâu rộng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, tại thủ đô Vientiane (Lào), đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do GS,TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện dẫn đầu đã tham dự Lễ khánh thành Phòng thí nghiệm Dữ liệu và Truyền thông về thiên tai (động đất). Đây là dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam-Lào.
Theo Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 được ban hành lần đầu vào năm 2000 và sửa đổi vào năm 2013 đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thể hiện quan điểm và chủ trương mới liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đòi hỏi cần được thể chế hóa để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Bằng nhiều chính sách hỗ trợ, đến nay, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành “trụ cột” trong tăng trưởng kinh tế-xã hội theo hướng bền vững. Đây được xem là tiền đề quan trọng giúp thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn.
Ngày 28/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy các nghiên cứu đột phá, xuất sắc tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
Tại Hội nghị Giao ban khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày 14/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam chia sẻ, dù đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhưng tỉnh Bến Tre đã thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung và chính sách phát triển khoa học và công nghệ nói riêng với những kết quả đáng ghi nhận và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Trong các ngày 28 và 29/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ đến chào Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; làm việc với các Bộ: Công nghệ và Truyền thông, Công Thương, Giáo dục và Thể thao của Lào nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng giữa hai nước.
Ngày 17/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 17; Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2023; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 19 của thành phố Đà Nẵng.
Ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp tăng cường hiệu quả, giảm chi phí sản xuất cho người nông dân mà còn góp phần xây dựng thành công thương hiệu nông sản Việt. Ðây cũng được xem là “chìa khóa” để nông nghiệp phát triển bền vững.
Chiều 7/3, tại thành phố Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai, phát động Giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I, năm 2024.
Toàn văn Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Ngày 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh”.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị sớm thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu lớn để làm nhiệm vụ cho tỉnh gắn với các đề tài có quy mô từ cấp tỉnh trở lên.
Sáng 26/11, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các viện nghiên cứu trong ngành công thương. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành công thương đến năm 2030, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các viện trong giai đoạn vừa qua.
Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.
Ngày 26/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố, trao tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lần thứ 3; Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ 11; Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ 14.