Khánh thành nhà thờ Nguyễn Tri Phương

Năm 1873, khi thực dân Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã chỉ huy quân dân Hà Nội chiến đấu giữ thành. Bị thương nặng và bị địch bắt, ông đã tuyệt thực đến chết chứ không chịu khuất phục.Nhà thờ Nguyễn Tri Phương còn thờ phò mã Nguyễn Lâm, con trai của ông hy sinh trong trận chiến hộ thành Hà Nội và danh thần triều Nguyễn Duy, em ruột của Nguyễn Tri Phương, hy sinh năm 1861 khi cùng anh trai chiến đấu bảo vệ đồn Chí Hòa (Biên Hòa). Cả ba vị này được gọi là "Tam công". Năm 1990 di tích nhà thờ và lăng mộ của ba vị được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Có thể bạn quan tâm