Tới tham dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn, lãnh đạo Bộ GTVT, các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.
Dự án xây dựng khu hàng không dân dụng phía đông CHK Tuy hòa, khởi công tháng 02-2012, gồm các hạng mục: xây dựng mới sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, sân đỗ ô-tô; nâng cấp đường lăn và hệ thống đường giao thông ra vào cảng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 400 tỉ đồng, trích từ “Quỹ đầu tư và phát triển” của ACV.
Nhà ga hành khách – CHK Tuy Hòa có tổng diện tích 4.000 mét vuông, công suất phục vụ đạt 550.000 hành khách/năm, đủ năng lực phục vụ cùng lúc 300 hành khách và hai máy bay A321 trong giờ cao điểm. Trong đó, sân đỗ máy bay mới hoàn thành có diện tích 30.358 mét vuông, đáp ứng ba vị trí đỗ cho máy bay A321 và các loại máy bay kích cỡ tương đương. Với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sân đỗ máy bay được xây dựng bằng bê tông, đồng bộ cùng kết cấu của hệ thống sân đường hiện tại của CHK, thuận tiện cho quá trình nâng cấp sau này, với kết cấu bảo đảm chịu được máy bay A321 và A320 đầy tải 100%.
Sân đỗ ô-tô cũng được xây dựng đồng thời với nhà ga hành khách, hiện tại sân đỗ ô-tô có thể đáp ứng khoảng 150 vị trí đỗ xe các loại. Kích thước sân đỗ là 220.5 x 101 mét, bao gồm nhiều cây xanh, thảm cỏ xung quanh nhằm tạo cảnh quan cho cảng hàng không.
Lấy ý tưởng từ hình tượng vỏ sò hình nón của Biển Đông, nhà ga hành khách Tuy Hòa có kiến trúc vừa độc đáo vừa hiện đại, được xây dựng nằm sát biển, tạo cho hành khách cảm giác trải nghiệm một không gian nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới. Kết cấu mái vòm nằm trên một đường cong lớn tạo nên một khoảng không rộng thông suốt bên trong, không sử dụng cột trong nhà và lấy ánh sáng tự nhiên. Thiết kế cột và khung theo dáng vươn ra phía thềm nhà ga, giả định như một sự chào đón hành khách khi đến nơi đây.
Công trình xây dựng CHK Tuy Hòa là một trong những dự án nằm trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa các cảng hàng không của ACV theo tiêu chí hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống nhà ga hàng không tiện nghi, thẩm mỹ và hiện đại. Nhà ga được xây dựng đạt cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn mức C - phân mức tiêu chuẩn phục vụ hành khách của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế - IATA, với các trang thiết bị hiện đại như: hệ thống quản lý toà nhà, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống băng chuyền hành lý, thang máy, thang cuốn, hệ thống soi chiếu an ninh, hệ thống làm thủ tục hàng không, hệ thống hiển thị thông tin, hệ thống phát thanh v.v… đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách chất lượng cao và đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động hàng không.
Sau 18 tháng triển khai, Công trình đã được Cục HK Việt Nam đánh giá đủ điều kiện cấp phép khai thác và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20-8-2013. Lúc 16 giờ đúng cùng ngày, chuyến bay mang số hiệu OV8442 từ TP Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa đã trở thành chuyến bay đầu tiên được phục vụ an toàn, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển của CHK Tuy hòa về cả diện mạo và chất lượng dịch vụ với tiêu chí: hiện đại, văn minh và thân thiện.
Việc hoàn thành dự án xây dựng khu CHK Tuy hòa đã góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên và TP Tuy Hòa, đặc biệt là trong việc khai thác thế mạnh về du lịch, tạo điểm khác biệt và cảm giác thân thiện cho du khách ngay từ phút đầu tiên đặt chân đến với thành phố biển xinh đẹp này.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự nỗ lực của ACV, các đơn vị thiết kế, thi công đã tham gia xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và vượt tiến độ. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ACV cùng phối hợp với tỉnh Phú Yên tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn lại; đồng thời tổ chức khai thác có hiệu quả công trình này, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Phú Yên và khu vực phát triển.
CHK Tuy Hòa nằm phía Đông Nam thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, được xây dựng từ những năm 60 để phục vụ cho hoạt động của các loại máy bay chiến đấu và vận tải quân sự dưới chế độ cũ, như máy bay F5, DC-9, trực thăng... Sau giải phóng, năm 1997, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức khai thác trở lại CHK Tuy Hòa trên tuyến bay Tuy Hòa – TP Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất hai chuyến/tuần. Do thị trường biến động, không đáp ứng yêu cầu khai thác, nên đến năm 1998, đường bay đã tạm dừng hoạt động. Năm 2003, đường bay TP Hồ Chí Minh đến Tuy Hòa được khai thác lại với tần suất hai chuyến/tuần bằng máy bay ATR -72.
| Theo Quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 911/TTg-QĐ ngày 24-10-1997, CHK Tuy hòa là cảng hàng không nội địa, được nâng cấp đáp ứng yêu cầu khai thác từ Tuy Hòa đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… phát triển thành một CHK đủ tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế, phục vụ nhu cầu du lịch và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên trong tương lai. |
Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ cắt băng khánh thành CHK Tuy Hòa.