Khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành lớn nhất Đông Nam Á

Nhà máy dự kiến sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu đậu nành hàng đầu khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Ngày 10/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông sản Việt Nam (VAL) liên doanh giữa Bunge và Wilmar, khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành số 2 tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổ hợp được xây dựng trên diện tích 11,2ha, tích hợp các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về chế biến hạt có dầu. Hệ thống gồm 8 silo sức chứa 120.000 tấn, được kiểm soát tự động về nhiệt độ và độ ẩm, bảo đảm duy trì chất lượng nguyên liệu.

Với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD, dây chuyền số 2 được vận hành hoàn toàn tự động từ khâu làm sạch, tách vỏ, cán mỏng đến chiết xuất. Các cảm biến thông minh và công nghệ phân tích NIR giúp giám sát liên tục chất lượng sản phẩm.

val-1.jpg
Một số sản phẩm tiêu biểu sản xuất tại nhà máy Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông sản Việt Nam.

Dây chuyền mới bổ sung thêm 4.000 tấn công suất chế biến mỗi ngày, nâng tổng công suất ép dầu của VAL lên 7.800 tấn/ngày khi kết hợp với dây chuyền số 1 vận hành từ năm 2011.

Với quy mô này, VAL trở thành một trong những tổ hợp ép dầu đậu nành lớn nhất Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh nguyên liệu cho ngành chăn nuôi và thực phẩm Việt Nam.

Khi hoạt động hết công suất, hai dây chuyền có thể xử lý tới 2,6 triệu tấn đậu nành mỗi năm, sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành, tương đương 30% nhu cầu thức ăn chăn nuôi trong nước. Sản phẩm nội địa giúp rút ngắn thời gian vận chuyển so với hàng nhập khẩu, tăng tính chủ động cho khách hàng và giữ lại giá trị gia tăng trong nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Lễ khánh thành là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển mạnh mẽ và ổn định của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy được kỳ vọng trở thành một dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt và phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố.

val-2.jpg
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

"Tôi tin rằng với vị trí thuận lợi cùng với khả năng cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực-thực phẩm, giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng và ổn định giá thành cho ngành chăn nuôi", ông Nguyễn Công Vinh nói.

Bên cạnh đó, dự án còn đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, từ việc bổ sung nguồn thu ngân sách với mức đóng góp dự kiến hơn 30 triệu USD trong năm 2025. Đồng thời, tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định với thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Nhà máy dự kiến sản xuất hơn 500.000 tấn dầu thô đậu nành mỗi năm, phục vụ cả nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Điều này nâng cao vị thế của Việt Nam trong nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu đậu nành hàng đầu khu vực, với khả năng tiếp cận mạnh mẽ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Minh Vĩ, Tổng Giám đốc VAL chia sẻ: "Lễ khánh thành dây chuyền ép dầu đậu nành thứ hai đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của VAL nhằm mở rộng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi Việt Nam và thúc đẩy mục tiêu chiến lược quốc gia về bảo đảm nguồn nguyên liệu thiết yếu. Với một trong những tổ hợp sản xuất tích hợp lớn nhất khu vực, được vận hành bằng công nghệ tiên tiến và định hướng bởi chiến lược phát triển bền vững, VAL tự tin vào khả năng mang lại giá trị thiết thực cho các đối tác và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của một ngành chăn nuôi hiện đại, tự chủ và bền vững”.

Có thể bạn quan tâm